Thế giới
23/10/2026 16:29Iran tuyên bố Mỹ đã rút xa khỏi eo biển Hormuz, tiết lộ Nhà trắng chi 11 tỷ USD bảo vệ Israel
Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Ali Ozamayi, ngày 23/10 tuyên bố quân đội Mỹ hiện không còn hiện diện tại Vịnh Ba Tư và đã rút xa khỏi eo biển Hormuz.
Theo ông Ozamayi, các tàu Mỹ không còn xuất hiện trong khu vực, đồng thời khẳng định Washington đã mất chỗ đứng tại tuyến hàng hải chiến lược này.
Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran phát tán thông tin sai lệch về các vụ nổ thủy lôi và tấn công tàu thuyền tại Hormuz nhằm đẩy giá dầu lên cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Ông Trump cho biết lượng dầu vận chuyển qua eo biển hiện đã vượt mức trước xung đột, nhưng cáo buộc Tehran đang tìm cách khiến giá dầu tăng. Ngày 23/10, dầu thô Brent vượt 113 USD/thùng, mức cao nhất trong 5 tháng.
Iran cáo buộc Mỹ chi 11 tỷ USD bảo vệ Israel
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Mỹ đã chi hàng tỷ USD tiền thuế của người dân trong ba năm qua để hỗ trợ hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel.
Theo dữ liệu do ông Araghchi công bố, kể từ tháng 10/2023, Mỹ đã sử dụng khoảng 609 tên lửa đánh chặn để bảo vệ lãnh thổ Israel, với tổng chi phí ước tính 11 tỷ USD. Ông cho rằng Washington thậm chí sử dụng nhiều tên lửa đánh chặn để bảo vệ Israel hơn chính quốc gia này, đồng thời chỉ trích mối quan hệ giữa hai bên.
Khoản chi lớn nhất được ghi nhận trong giai đoạn từ ngày 28/2 đến 21/5/2026, khi Mỹ phóng khoảng 310 tên lửa đánh chặn, gồm các loại THAAD, SM-3 và SM-6, với chi phí ước tính 5,2 tỷ USD.
Trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6/2025, Washington được cho là đã sử dụng khoảng 235 tên lửa đánh chặn thuộc các hệ thống THAAD và SM-3, tiêu tốn khoảng 4,8 tỷ USD.
Các số liệu trên được ước tính từ thông tin công khai, dữ liệu mua sắm của Lầu Năm Góc, tài liệu điều chỉnh ngân sách, thông tin tình báo nguồn mở và báo cáo truyền thông. Bảng thống kê không được xem là danh sách đầy đủ, đồng thời chỉ tính tên lửa dùng để bảo vệ lãnh thổ Israel, không bao gồm số đạn đánh chặn bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực.
Đến nay, cả Mỹ và Israel đều chưa đưa ra bình luận về những số liệu do Ngoại trưởng Iran công bố.
Thùy Dương (SHTT)