Thế giới
03/04/2026 22:22Iran tuyên chiến "hủy diệt", thề khiến Mỹ phải nếm mùi nhục nhã và đầu hàng vĩnh viễn
Theo Hani, bất chấp lời cảnh báo về những đòn đánh "cực kỳ mạnh" từ Tổng thống Donald Trump, chính phủ Iran vẫn giữ vững lập trường kháng cự quyết liệt. Tehran khẳng định sự kiên định trong việc theo đuổi cuộc đối đầu với các đối thủ, không hề có dấu hiệu lùi bước sau bài phát biểu của người đứng đầu Nhà Trắng.
Ông Ebrahim Zolfaghari, phát ngôn viên Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya, tuyên bố cuộc chiến sẽ kéo dài tới khi Mỹ phải trải qua sự xấu hổ và “hối hận vĩnh viễn”. Phía quân đội Iran tin rằng mục tiêu cuối cùng là buộc đối phương phải chấp nhận đầu hàng trong nhục nhã.
Truyền thông nhà nước Iran đồng loạt phát đi thông điệp cảnh báo về những kế hoạch quân sự mới. Theo đó, các cuộc tấn công sắp tới được dự báo sẽ mang quy mô “mạnh hơn, trên diện rộng hơn và mang tính hủy diệt hơn” so với những gì đã diễn ra trước đó.

Hãng thông tấn Tasnim nhận định các phát biểu của ông Trump về cuộc chiến chỉ là sự phô trương và mâu thuẫn. Cơ quan này cho rằng thái độ của Tổng thống Mỹ cho thấy ông đang rơi vào tình thế khó khăn, đồng thời bác bỏ những thông tin gây hiểu lầm từ phía Washington.
Iran cũng phủ nhận tin đồn trên mạng xã hội Truth Social về việc tổng thống mới của họ đề nghị Mỹ ngừng bắn. Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao, khẳng định trên truyền hình: “Quyết định kết thúc cuộc chiến này nằm trong tay lãnh tụ vĩ đại của cách mạng và người dân Iran".
Ông Rezaei nhấn mạnh việc đàm phán lúc này là không phù hợp vì rủi ro tấn công vẫn hiện hữu. Vị cố vấn này bác bỏ ý tưởng tạo "khoảng thở" cho Mỹ khi các lệnh trừng phạt chưa được gỡ bỏ và những vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Báo cáo từ tình báo Mỹ, do The New York Times dẫn lại, xác nhận Tehran hiện không có ý định tham gia đàm phán thực chất. Chính phủ Iran đánh giá họ đang sở hữu vị thế thuận lợi trong cuộc xung đột Mỹ – Israel, do đó không cần chấp nhận các yêu sách ngoại giao.