Thế giới
10/03/2026 22:23Mỹ cảnh báo mở đợt không kích dữ dội nhất nhằm vào Iran
Trong cuộc họp báo ngày 10/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đang bước vào giai đoạn có cường độ tấn công cao nhất. Theo ông, trong ngày hôm nay, Mỹ sẽ triển khai số lượng lớn máy bay chiến đấu và máy bay ném bom hơn bất kỳ thời điểm nào trước đó kể từ khi xung đột nổ ra.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh đây sẽ tiếp tục là “ngày có cường độ không kích mạnh nhất”, với nhiều đòn tấn công được thực hiện đồng thời. Ông cũng cho biết các hoạt động tình báo hỗ trợ chiến dịch đang đạt độ chính xác và hiệu quả cao hơn trước. Theo đánh giá của ông Hegseth, Mỹ hiện đang chiếm ưu thế trên chiến trường.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho hay trong vòng 24 giờ qua, số lượng tên lửa do Iran phóng đi đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Theo ông, diễn biến này cho thấy năng lực tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đang bị suy yếu đáng kể sau các đợt không kích của Mỹ và Israel.

Ông Hegseth cũng đưa ra thông điệp cứng rắn đối với ban lãnh đạo mới của Iran, cho rằng Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei nên cân nhắc những cảnh báo từ phía Washington. Theo ông, nhà lãnh đạo mới của Tehran sẽ “khôn ngoan” nếu lắng nghe lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó yêu cầu Iran không theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và công khai tuyên bố điều này.
Khi được hỏi về các thông tin cho rằng ông Khamenei có thể bị thương trong những cuộc không kích gần đây nhằm vào Iran, ông Hegseth cho biết ông không thể đưa ra bình luận về vấn đề này.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, mục tiêu của chiến dịch quân sự vẫn không thay đổi và đang được triển khai với độ chính xác cao. Washington đặt ra một số mục tiêu trọng tâm gồm phá hủy kho tên lửa, các bệ phóng và cơ sở công nghiệp quốc phòng liên quan của Iran, đồng thời làm suy yếu lực lượng hải quân của nước này và ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ông Hegseth khẳng định chiến dịch không kích sẽ tiếp tục cho đến khi Iran bị đánh bại hoàn toàn. Ông cũng nhấn mạnh việc quyết định thời điểm kết thúc xung đột nằm trong tay Mỹ.
Những phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump trước đó nhận định cuộc chiến đã tiến gần tới hồi kết. Tuy vậy, ông cho rằng Mỹ đã giành được nhiều lợi thế nhưng chiến thắng vẫn chưa hoàn toàn trọn vẹn.
Tổng thống Mỹ cũng để ngỏ khả năng đàm phán với Iran, song cho biết điều này còn phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể. Đồng thời, ông cảnh báo Washington có thể tung ra các đòn tấn công mạnh hơn gấp 20 lần nếu Tehran tìm cách cản trở hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz.
Ở phía ngược lại, Iran tuyên bố chỉ chấm dứt việc phong tỏa eo biển Hormuz khi Mỹ và Israel dừng các cuộc tấn công. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng cho biết hiện vẫn chưa rõ việc đối thoại với Washington có còn nằm trong chương trình nghị sự của Tehran hay không.
Khi được hỏi liệu ban lãnh đạo Iran đã liên lạc với phía Mỹ sau khi ông Mojtaba Khamenei trở thành Lãnh tụ Tối cao hay chưa, ông Araghchi cho rằng còn quá sớm để đưa ra nhận định. Tuy nhiên, ông bày tỏ hoài nghi về khả năng các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ sớm được nối lại.