Chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức có hiệu lực vào rạng sáng ngày 24-2 (giờ địa phương).

Thuế quan mới có hiệu lực từ lúc 0 giờ 1 phút ngày 24-2 (giờ Mỹ), khi Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) bắt đầu thu thuế đối với hàng hóa từ mọi quốc gia. Tuy nhiên, trái với những tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump về mức thuế 15%, CBP thông báo trong bản ghi nhớ gửi các nhà nhập khẩu rằng mức thuế hiện tại chỉ là 10%. Mức thuế này dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 150 ngày, trừ khi có các trường hợp miễn trừ cụ thể.

Nguồn cơn của sự khác biệt con số này xuất phát từ một chuỗi các tuyên bố trái ngược trong những ngày qua. Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các kế hoạch thuế trước đó, vào ngày 20/2, ông Trump từng tuyên bố mức thuế 10%. Nhưng chỉ một ngày sau, trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định sẽ nâng mức này lên 15%, mức tối đa được cho phép và có hiệu lực ngay lập tức.

Giải thích về sự chênh lệch, một quan chức Nhà Trắng xác nhận với đài NBC News rằng con số 10% là chính xác ở thời điểm hiện tại. Vị này cho biết chính quyền đang nỗ lực nâng mức thuế lên 15% thông qua một lệnh riêng biệt chờ Tổng thống ký, nhưng hiện vẫn chưa có mốc thời gian cụ thể cho việc này.

Sự thay đổi liên tục và thiếu nhất quán này đã làm dấy lên làn sóng lo ngại về một thời kỳ "hỗn loạn" thương mại. Liên minh Châu Âu (EU) đã quyết định đóng băng việc thực thi thỏa thuận thương mại lớn với Mỹ vốn vừa đạt được vào mùa Hè năm 2025. Không dừng lại ở đó, các đối tác thương mại trọng yếu khác của Mỹ như Trung Quốc, Ấn Độ, Anh và Thụy Sĩ cũng đang ráo riết xem xét các biện pháp ứng phó. 

PV (SHTT)