Thế giới
03/03/2026 21:07Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran?
Ngày 3-3, ông Donald Trump viết trên mạng xã hội rằng chiến dịch có thể được triển khai lâu dài và thành công. Trước đó một ngày, trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông cho biết Mỹ thậm chí “chưa bắt đầu tập kích mạnh mẽ” và làn sóng lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Ông cũng thừa nhận từng dự tính chiến dịch kéo dài khoảng 4 tuần, nhưng thực tế diễn biến nhanh hơn dự kiến.
Theo đánh giá từ phía Mỹ, đợt tấn công đầu tiên đã đạt mục tiêu làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Iran. Giai đoạn tiếp theo được cho là sẽ tập trung vào việc phá hủy năng lực sản xuất tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và sức mạnh hải quân của nước này.
Tuy nhiên, một số thông tin cho rằng việc đẩy nhanh nhịp độ chiến dịch có thể liên quan đến tình trạng thiếu hụt vũ khí. CNN dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ kho dự trữ tên lửa, đặc biệt là tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa đánh chặn SM-3, đang dần suy giảm. Trong khi đó, Business Insider cũng dẫn nguồn cho biết nhiều quan chức và chuyên gia Mỹ lo ngại số lượng Tomahawk đã hao hụt đáng kể sau khi được sử dụng tại Nigeria, Yemen và nay là Iran.

Theo một quan chức trao đổi với Business Insider, tên lửa hành trình Tomahawk nằm trong nhóm vũ khí chủ lực được sử dụng trong các đợt không kích cuối tuần qua. Sau đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố video ghi lại các đợt phóng tên lửa này.
Trong chiến dịch mang tên Epic Fury, giới chức Mỹ nhiều lần nhấn mạnh vai trò then chốt của Tomahawk trong kho vũ khí tầm xa dẫn đường chính xác. Đô đốc James Kilby từng phát biểu trước Ủy ban Phân bổ ngân sách Hạ viện vào tháng 5-2025 rằng Mỹ cần tăng cường sản xuất các loại vũ khí tầm xa như Tomahawk, tên lửa chống hạm tầm xa và ngư lôi hạng nặng. Ông cũng cho rằng cần tìm kiếm giải pháp thay thế nếu dây chuyền hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu.
Theo Tập đoàn RTX, Mỹ và các đồng minh đã sử dụng Tomahawk hơn 2.350 lần trong môi trường tác chiến. Riêng trong chiến dịch Midnight Hammer hồi tháng 6-2025, khoảng 30 quả Tomahawk được phóng từ tàu ngầm lớp Ohio nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Trước đó, hơn 135 quả được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi, và hơn 10 quả được phóng vào các mục tiêu liên quan đến ISIS tại Nigeria hồi tháng 12-2025.
Dù vậy, tốc độ tiêu thụ dường như vượt quá khả năng bổ sung. Theo kế hoạch ngân sách, Hải quân Mỹ dự kiến mua 72 quả Tomahawk trong năm tài chính 2025 và giảm xuống còn 57 quả vào năm 2026. Trong khi đó, quá trình sản xuất một quả tên lửa có thể mất tới hai năm.
RTX cho biết trong thỏa thuận mới với Lầu Năm Góc, hãng đặt mục tiêu nâng sản lượng hằng năm lên hơn 1.000 tên lửa, song đây là kế hoạch kéo dài nhiều năm. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng gia tăng, áp lực đối với kho dự trữ Tomahawk của Mỹ được dự báo sẽ còn tiếp tục là chủ đề gây tranh luận nếu chiến dịch tại Iran kéo dài.