Thế giới
01/08/2025 16:12Mỹ dùng bản sao hệ thống phòng không Trung Quốc để huấn luyện phi công chiến đấu
Theo bức ảnh do Lực lượng Vệ binh Wisconsin công bố hôm 29/7, Trung tâm Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu Volk Field đã trưng bày "mục tiêu bản sao HQ-16" tại sự kiện hàng không ở sân bay vùng Wittman, bang Wisconsin vào ngày 25/7.
HQ-16 là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung của Trung Quốc. Chia sẻ với tạp chí Newsweek, một quan sát viên quân sự Trung Quốc giấu tên cho hay, bản sao HQ-16 đã mô phỏng xe radar của hệ thống do Trung Quốc sản xuất.

Trong thông cáo báo chí, Lực lượng Vệ binh Wisconsin nhấn mạnh, bản sao hệ thống phòng không Trung Quốc đóng vai trò là công cụ hỗ trợ huấn luyện toàn diện, giúp các phi công điều khiển chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 làm quen với những hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại họ có thể phải đối mặt trong lúc làm nhiệm vụ chiến đấu.
Thuật ngữ "chiến đấu cơ thế hệ thứ 5" được dùng để chỉ các máy bay trang bị tính năng tàng hình, giúp né tránh radar của đối phương. Cả Mỹ và Trung Quốc đều vận hành các máy bay hiện đại này và đang chạy đua để phát triển máy bay thế hệ thứ 6 tiên tiến hơn.
Theo David Cenciotti, biên tập viên của tạp chí Aviationist, các mô hình theo đúng kích thước thật cho phép phi công làm quen với mối đe dọa một cách thực tế hơn. "Các mô hình có thể hỗ trợ nhận dạng trực quan cũng như phát hiện các tín hiệu điện tử thông qua cảm biến trên máy bay", ông Cenciotti nhận định.
Cũng theo ông Cenciotti, một số trường huấn luyện tiên tiến nhất trên thế giới đã được trang bị "mục tiêu độ nét cao" phục vụ cả huấn luyện trực quan và cảm biến.
Theo tạp chí Aviationist, hệ thống phòng không HQ-16 của Trung Quốc ban đầu có tầm bắn khoảng 40km, với nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu trên không. Song, phiên bản nâng cấp đã mở rộng tầm bắn lên 75km.
Ông Cenciotti nói thêm, nhiều khả năng quân đội Mỹ sẽ tăng cường sử dụng các “mồi nhử” mô phỏng thiết bị quân sự của Trung Quốc trong những đợt huấn luyện thời gian tới.
Lầu Năm Góc xác định Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là "khu vực ưu tiên" và xem Trung Quốc là mối đe dọa lâu dài đối với tầm ảnh hưởng, vị thế và quyền lực của Mỹ. Vào tháng 7, Mỹ đã đồng thời tham gia 2 cuộc tập trận quy mô lớn ở Thái Bình Dương.