Thế giới
07/01/2020 09:06Mỹ gửi nhầm thông báo rút quân cho Iraq
Trước đó, Chuẩn tướng William Seely, người đứng đầu lực lượng Mỹ tại Iraq, đã gửi bức thư cho người đồng cấp tại Iraq trong liên quân chống khủng bố. Lá thư cũng được gửi tới nhiều cơ quan thông tấn, trong đó có Reuters và AFP.
"Thưa ngài, để bảo vệ chủ quyền của nước Cộng hòa Iraq, và theo yêu cầu của Quốc hội Iraq và thủ tướng, lực lượng liên quân sẽ điều động binh lính trong những ngày tới để chuẩn bị cho những bước tiếp theo," lá thư viết.

Lá thư nêu rõ lực lượng liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu sẽ có biện pháp để "việc rút quân khỏi Iraq" diễn ra an toàn, nhanh chóng. Bên cạnh đó, trong thư cũng nêu việc trực thăng có thể sẽ gia tăng hoạt động trong Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad trong quá trình chuẩn bị cho việc rút quân.
Tuy vậy, Lầu Năm Góc sau đó đã bác bỏ việc Mỹ có ý định rút quân khỏi Iraq.
"Chưa có bất kỳ quyết định nào cho việc rút quân khỏi Iraq," Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói.
"Tôi không biết cụ thể bức thư đó là như thế nào. Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu bức thư đó từ đâu ra, và nói về vấn đề gì. Nhưng chưa có quyết định nào cho việc rút quân khỏi Iraq. Trước mắt là như vậy," ông Esper bổ sung thêm.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark A. Milley cho biết bức thư là thật, tuy vậy thư đã bị gửi sai thời điểm do nhầm lẫn.
"Đây là nhầm lẫn của tướng McKenzie," ông Milley trả lời phỏng vấn của phóng viên, nói đến tướng Frank McKenzie, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ. "Lá thư không nên được gửi đi vào lúc này".
Trước đó, các nhà lập pháp Iraq đã bỏ phiếu thông qua việc yêu cầu Mỹ rút quân khỏi nước này, ít ngày sau khi quân đội Mỹ thực hiện vụ không kích giết chết tướng Iran Qassem Soleimani tại Sân bay quốc tế Baghdad.
Về mặt pháp lý, quân đội Mỹ hiện diện tại Iraq "theo lời đề nghị" của chính phủ Iraq. Nếu Baghdad rút lại đề nghị này, Mỹ sẽ phải rút quân.
Hiện có khoảng hơn 5.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Iraq, chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)