Thế giới
25/04/2026 06:30Mỹ ra tối hậu thư cho Iran: Từ bỏ hạt nhân hoặc đối mặt với sự sụp đổ kinh tế toàn diện
Tại cuộc họp báo ngày 24/4 ở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã đưa ra những tuyên bố đanh thép về vị thế của Mỹ.
Theo đó, hải quân Mỹ hiện đang giám sát chặt chẽ mọi hoạt động vận tải tại eo biển Hormuz. Ông Hegseth nhấn mạnh: "Không ai có thể lưu thông từ đây đi bất kỳ đâu trên thế giới mà không có sự cho phép của chúng tôi".

Mỹ khẳng định Iran vẫn còn một cơ hội cuối cùng tại bàn đàm phán, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân một cách có thể kiểm chứng.
Tổng thống Donald Trump cho rằng thời gian đang đứng về phía Mỹ. Ông cảnh báo nếu lệnh cấm vận dầu khí kéo dài, hệ thống hạ tầng của Iran sẽ bị hư hại vĩnh viễn: "Nếu dầu không thể lưu thông, các cơ sở dầu khí sẽ gặp sự cố nghiêm trọng dưới lòng đất và không bao giờ có thể khôi phục hoàn toàn. Họ chỉ còn tính bằng ngày trước khi thảm họa này xảy ra."
Dù chịu áp lực nghẹt thở, phía Iran vẫn phát đi những tín hiệu cứng rắn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định không có kế hoạch gặp gỡ các nhà đàm phán Mỹ tại Pakistan.
Ngoại trưởng Iran hiện có mặt tại Pakistan để truyền đạt quan điểm thông qua chính phủ nước sở tại, thay vì tiếp xúc trực tiếp với các đặc phái viên Mỹ như Jared Kushner hay Steve Witkoff.
Cuộc đối đầu đang bước vào giai đoạn căng thẳng cực độ khi Mỹ tin rằng sức ép kinh tế sẽ buộc Iran phải lựa chọn giữa việc tồn tại hoặc giữ lại tham vọng hạt nhân.