Quyết định rút 5.000 quân khỏi Đức của Mỹ buộc NATO phải khẩn trương làm rõ, đồng thời thôi thúc châu Âu tự chủ hơn về an ninh.
03-1777773128-my-rut-5000-quan-chau-au-doi-dien-bai-toan-tu-chu-an-ninh
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Fox News

Theo nguồn tin từ Al Jazeera ngày 2/5, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tích cực làm việc với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xung quanh động thái cắt giảm 5.000 binh sĩ đồn trú tại Đức.

Bà Allison Hart, người phát ngôn của NATO, cho biết liên minh đang liên lạc chặt chẽ với Washington để thấu hiểu kế hoạch tái bố trí lực lượng này. Sự thay đổi nhân sự từ phía Mỹ càng làm nổi bật một yêu cầu cấp thiết rằng Châu Âu cần phải mạnh tay gia tăng ngân sách quốc phòng và chủ động gánh vác trách nhiệm bảo vệ an ninh chung. 

Dù đối mặt với sự xáo trộn, giới chức NATO vẫn bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực răn đe và hệ thống phòng thủ hiện tại của toàn khối.

Tại Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tỏ ra bình tĩnh trước sự việc. Ông đánh giá việc Mỹ giảm bớt quân số trong tổng số gần 40.000 lính đang đồn trú tại nước này là một kịch bản đã được dự báo từ trước. 

Người đứng đầu ngành quốc phòng Đức xem đây là cú hích cần thiết để các quốc gia lục địa già tự củng cố năng lực quân sự của chính mình. Ông Pistorius khẳng định chính phủ Đức đang đi rất đúng hướng khi quyết liệt mở rộng quy mô quân đội và đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị vũ khí hiện đại.

Tuy nhiên, ở một góc nhìn gai góc hơn, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự gắn kết của khối quân sự này. Ông nhận định bước đi của Mỹ là minh chứng rõ nét cho những rạn nứt đang manh nha trong lòng NATO thời gian qua. 

Theo nhà lãnh đạo Ba Lan, mối đe dọa tàn khốc nhất đối với liên minh không đến từ các đối thủ bên ngoài, mà chính là sự chia rẽ âm ỉ ở ngay bên trong. Ông khẩn thiết kêu gọi tất cả các thành viên phải bằng mọi giá hành động quyết liệt nhằm đảo ngược xu hướng mang tính thảm họa này.

QT (SHTT)