Thế giới
04/08/2025 09:00NATO sắp điều binh, đưa quân đoàn tới nước giáp ranh Nga: Tín hiệu xung đột cận kề?
Bộ Quốc phòng Estonia cho biết, NATO có thể quyết định triển khai một liên quân Đức-Hà Lan trên lãnh thổ Estonia và căn cứ của quân đoàn này sẽ được đặt tại thành phố Pärnu trong trường hợp được thực thi, hãng thông tấn Estonia ERR đưa tin. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra trong năm nay.
Theo giải thích của Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur, đây là một phần quan trọng trong kế hoạch chiến lược tổng thể của NATO, áp dụng trên một khu vực bao gồm cả vùng Baltic.
Việc triển khai lực lượng quân đoàn đi kèm với công tác xây dựng cơ sở hạ tầng cho 100-200 người gồm các tòa nhà chỉ huy, cơ sở kỹ thuật và hệ thống thông tin liên lạc cần thiết.
"Điều này không chỉ tác động đến các đồng minh đang đảm nhiệm chức năng chỉ huy, mà còn ảnh hưởng tới cả quân nhân Estonia, bao gồm cả lính nghĩa vụ. Đây là một bước đi có ý nghĩa chiến lược đối với Lực lượng Phòng vệ", ông Pevkur nhấn mạnh.
Pärnu được coi là một địa điểm phù hợp nhờ hệ thống hậu cần phát triển: có cảng biển, sân bay, đường sắt, đường cao tốc và gần thành phố Riga.
Thị trưởng Pärnu, Romek Kosenkranius, cho rằng việc Lực lượng Phòng vệ trở lại Pärnu sẽ mang lại những lợi ích đáng kể cho thành phố: "Điều này sẽ tạo điều kiện tổ chức tuyển nghĩa vụ quân sự tại đây, cũng như tạo việc làm cho quân nhân chuyên nghiệp".
Tuần trước, Bộ Tài nguyên Quốc phòng Estonia đã đệ trình kiến nghị chuyển giao một lô đất phù hợp cho Bộ Quốc phòng nước này.
Cựu Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Estonia Martin Herem cho rằng quân đoàn điều phối các hoạt động của NATO tại các quốc gia Baltic nên được đặt tại khu vực này: "Điều này sẽ tăng cường hiệu quả và hiệu suất triển khai các kế hoạch của NATO tại Estonia và các quốc gia Baltic khác".
Bộ Quốc phòng Estonia đã lên kế hoạch chi 17 triệu euro cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho quân đoàn.
Nguy cơ xung đột ở mức nào?
RBC Ukraine dẫn nguồn tin tình báo từ một số quốc gia châu Âu cho rằng, có thể Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự mới, có khả năng bao gồm cả đối đầu với NATO.
Tổng thống Lithuania Gitanas Nausėda nhận định rằng, có thể một cuộc tấn công mới sẽ xảy ra trong vòng 4-5 năm tới. Theo đánh giá của Thủ tướng Hà Lan, chỉ mất 2-3 năm là Moscow có thể xây dựng lực lượng để tiến hành một cuộc chiến ở châu Âu.
Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, nói rằng Nga đang lên kế hoạch tái trang bị quân đội với quy mô lớn nhất kể từ những năm 1980, dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 90 nghìn tỷ rúp (hơn 1,1 nghìn tỷ USD), được chi đến năm 2030.
Trong khi đó, Nga ghi nhận thấy mức độ hoạt động chưa từng có của NATO ở gần biên giới Nga trong thời gian gần đây.
Vào tháng 5, các thành viên của NATO đã tiến hành cuộc tập trận quân sự đầu tiên trên đảo Gotland của Thụy Điển, bao gồm bắn đạn thật từ hệ thống pháo HIMARS và MLRS. Quân đội Mỹ và Anh đã tham gia.
Tới tháng 6, Phần Lan tổ chức các cuộc tập trận với sự tham gia của hơn 40 máy bay thuộc liên minh, đến từ không quân Mỹ, Pháp và Anh.
Ba Lan cũng đã mời các quốc gia NATO tham dự các cuộc tập trận mà nước này dự kiến tổ chức để đáp trả cuộc diễn tập "Zapad-2025" giữa Nga và Belarus, dự kiến diễn ra vào tháng 9.
Tuy nhiên, về phần mình, Moscow nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga không có ý định tấn công các thành viên của NATO.
(Theo ERR, RBC Ukraine, RIA)