Thế giới
06/10/2026 10:49Nga lên tiếng về ca tử vong vì viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại viện nghiên cứu dịch hạch
Chính quyền Nga xác nhận một nhân viên của Viện Nghiên cứu Phòng chống Dịch hạch Irkutsk được chẩn đoán mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân và sau đó đã qua đời.
Theo hãng thông tấn Tass, sau khi phát hiện trường hợp bệnh là nhân viên của viện, nhà chức trách Nga đã lập tức triển khai một loạt biện pháp đặc biệt. Rospotrebnadzor, cơ quan phụ trách các bệnh truyền nhiễm của Nga, cho biết người bệnh là nữ kỹ thuật viên phòng thí nghiệm 28 tuổi.
Rospotrebnadzor cho biết các mẫu bệnh phẩm lấy từ người phụ nữ này không phát hiện vi sinh vật nào liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của cô. Cơ quan này đồng thời khẳng định tình hình dịch tễ tại khu vực vẫn ổn định.
Thống đốc địa phương Igor Kobzev cho biết Anna Popova, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phòng chống Dịch hạch Irkutsk, đã tới Irkutsk ngày 2/10 để tham dự cuộc họp bất thường của ủy ban phòng chống dịch bệnh khu vực.
Theo ông Kobzev, cuộc họp được tổ chức liên quan đến một trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm ở một cư dân trong khu vực.
Tại quận Shelekhovsky, người đứng đầu địa phương Maxim Modin cho biết chính quyền đang triển khai một loạt biện pháp phòng dịch trên diện rộng.
Khu điều trị nội trú của bệnh viện nơi nữ kỹ thuật viên được điều trị đã được cách ly. Một số khoa tại đây cũng tạm thời dừng cho bệnh nhân xuất viện và tiếp nhận người bệnh mới. Truyền thông địa phương cho biết một số bệnh viện khác trong khu vực cũng đã đóng cửa.
Ông Modin cho biết trong 10 ngày trước đó không ghi nhận trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nào trong số các nhân viên của viện. Những người từng tiếp xúc gần với nữ kỹ thuật viên gần đây đều được xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe.
Điện Kremlin, trong phản ứng duy nhất về vụ việc, kêu gọi công chúng chỉ dựa vào thông tin cập nhật từ các cơ quan chức năng, thay vì tin vào những tin đồn và suy đoán.

WHO và Mỹ theo dõi vụ việc
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang trao đổi với các cơ quan y tế Nga nhằm xác minh sự việc, những tình tiết liên quan, các xét nghiệm đang được thực hiện và kết quả xét nghiệm.
WHO nhận định, dựa trên những thông tin không chính thức hiện có, nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng nói chung dường như ở mức thấp.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/10 cho biết Washington đang theo dõi sát tình hình. Ông cho rằng vụ việc chưa phải vấn đề đáng báo động, nhưng cần được chú ý và giám sát chặt chẽ.
Thông tin cụ thể về nguyên nhân căn bệnh hiện chưa được Nga công bố. Tuy nhiên, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói với CNN ngày 4/10 rằng Washington đã biết về một trường hợp tử vong được nghi ngờ liên quan đến dịch hạch thể phổi tại Nga.
Dịch hạch thể phổi là một trong ba thể bệnh dịch hạch do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra. Theo CDC, người mắc thể bệnh này thường xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, suy nhược, sau đó có thể phát triển viêm phổi nhanh kèm khó thở, đau ngực, ho và đôi khi khạc ra đờm có máu hoặc dịch lỏng.
WHO lưu ý dịch hạch có tỷ lệ tử vong cao, song có thể được điều trị hiệu quả bằng thuốc kháng sinh nếu phát hiện sớm.
Nhà virus học Angela Rassmussen thuộc Tổ chức Vaccine và Bệnh Truyền nhiễm nhận định dịch hạch thể phổi rất nguy hiểm nhưng không dễ lây truyền. Theo bà, người bệnh cần tiếp xúc với lượng mầm bệnh lớn mới có khả năng nhiễm, khác với những bệnh hô hấp như COVID.
Bà Rassmussen cũng cho biết dịch hạch tồn tại tự nhiên trong quần thể động vật hoang dã tại một số khu vực ở Siberia.
Theo thông tin trên website của Viện Nghiên cứu Phòng chống Dịch hạch Irkutsk, cơ sở này có khoảng 95 nhà nghiên cứu. Đây là một cơ sở y tế công cộng quan trọng, đảm nhiệm việc giám sát và ngăn chặn các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm do những loại vi khuẩn và virus có nguy cơ cao gây ra trên khắp Siberia và vùng Viễn Đông của Nga.
QT (SHTT)