Thế giới
17/04/2026 06:46Nga phát cảnh báo cứng rắn tới 4 quốc gia NATO
Phát biểu ngày 16/4, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Sergey Shoigu cho biết các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Nga đang có xu hướng gia tăng, trong đó nhiều vụ được cho là thực hiện thông qua không phận của Phần Lan, Lithuania, Latvia và Estonia. Theo ông, hậu quả là dân thường bị ảnh hưởng và cơ sở hạ tầng dân sự chịu thiệt hại đáng kể.
Ông Shoigu cho rằng tình trạng này có thể xuất phát từ hai nguyên nhân: hoặc hệ thống phòng không của phương Tây không đủ hiệu quả, hoặc các quốc gia nói trên đã chủ động cho phép sử dụng không phận, qua đó trở thành bên tham gia trực tiếp vào các hành động chống lại Nga.

Trong kịch bản thứ hai, Moscow cảnh báo sẽ áp dụng quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc để đáp trả những gì họ coi là “cuộc tấn công vũ trang”.
Những tuần gần đây, Ukraine được cho là đã đẩy mạnh các chiến dịch tấn công bằng UAV nhằm vào Nga. Moscow nhiều lần lên án đây là các hành động mang tính “khủng bố”, đồng thời cho biết lực lượng phòng không nước này thường xuyên phải đánh chặn số lượng lớn UAV chỉ trong thời gian ngắn.
Cuối tháng trước, một loạt UAV đã được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào các cảng Ust-Luga và Primorsk ở khu vực biển Baltic. Các vụ không kích đã gây ra hỏa hoạn tại những khu vực có hệ thống cơ sở hạ tầng hóa dầu quy mô lớn.
Cùng quan điểm với ông Shoigu, Cố vấn Điện Kremlin Nikolay Patrushev cũng cáo buộc Phần Lan và các quốc gia Baltic có liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào Nga thông qua việc tạo điều kiện về không phận. Theo ông, điều này cho thấy sự tham gia trực tiếp của NATO trong các hoạt động nhằm vào Moscow.
Trong khi đó, kể từ đầu tháng 3, nhiều UAV được ghi nhận đã đi vào không phận của Phần Lan và ba quốc gia Baltic. Tuy nhiên, các nước này chưa đưa ra chỉ trích đối với Ukraine liên quan đến các vụ việc xâm phạm không phận.
Trước diễn biến này, Nga nhiều lần phát đi cảnh báo yêu cầu các quốc gia Baltic không để lãnh thổ của mình bị sử dụng làm bàn đạp cho các cuộc tấn công. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gần đây nhấn mạnh rằng nếu các nước liên quan không thay đổi cách tiếp cận, họ có thể phải đối mặt với những hệ quả nghiêm trọng.