-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thế giới
13/05/2018 18:43Nhà ngoại giao Mỹ gây tai nạn chết người bị cấm rời Pakistan
Nhà chức trách Pakistan đã ngăn tùy viên quân sự Mỹ ở nước này hồi hương bằng vận tải cơ quân sự C130 sau khi gây ra tai nạn giao thông chết người, Reuters ngày 12/5 dẫn lại tin từ truyền thông Pakistan cho hay.
Nhà ngoại giao này bị cho là đã lái xe vượt đèn đỏ và đâm chết một thanh niên Pakistan đi xe máy hôm 7/4. Video từ camera giao thông cho thấy chiếc ôtô màu trắng của tùy viên quân sự đại sứ quán Mỹ đã vượt đèn đỏ và đâm vào xe máy do Atiq Baig điều khiển, khiến nạn nhân bị hất tung vào vệ đường. Cảnh sát cho biết Baig đã thiệt mạng do chấn thương sọ não, còn người ngồi sau xe máy bị thương.
Sau khi gây tai nạn, nhân viên ngoại giao này đã tăng tốc và rời khỏi hiện trường, nhưng nhiên bị chặn lại ở chốt kiểm tra gần đó. Nhà ngoại giao này đã được thả sau khi lấy lời khai tại đồn cảnh sát khu vực.
Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu tập đại sứ Mỹ để bày tỏ thái độ "phản đối mạnh mẽ", khẳng định "công lý sẽ được thực thi" theo đúng luật pháp sở tại và quốc tế.
Hôm 11/5, một toà án ở Islamabad tuyên bố tuỳ viên quân sự Mỹ có thể không được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao trong vụ tai nạn.
Tuy nhiên, phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ ở Islamabad từ chối bình luận về việc nhà ngoại giao bị cấm rời khỏi Pakistan, trong khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington không xác nhận.
"Do liên quan đến vấn đề riêng tư cá nhân và an ninh, chúng tôi không thể tiết lộ địa điểm hiện tại của nhà ngoại giao", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Trong một động thái khác, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết sẽ áp dụng lệnh giới hạn đi lại với các nhà ngoại giao Mỹ, tương tự biện pháp Washington đang thực hiện. Quy định của Mỹ yêu cầu các nhà ngoại giao Pakistan phải có giấy phép để di chuyển đến địa điểm cách trụ sở của họ hơn 40 km. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/5 xác nhận quy định này nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Quan hệ Mỹ và Pakistan xấu đi đáng kể từ đầu năm nay, khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ cắt giảm viện trợ quân sự cho đồng minh ở châu Á, cho rằng Mỹ "bị lừa dối" suốt 15 năm. Pakistan là đối tác quan trọng của quân đội Mỹ trong chiến dịch truy quét Taliban ở nước láng giềng Afghanistan. Tuy nhiên Washington tin rằng các thủ lĩnh của Taliban vẫn ẩn náu ở Pakistan.
Theo Khánh Lynh (VnExpress.net)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (30 phút trước)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (1 giờ trước)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (1 giờ trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (1 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (2 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (2 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (2 giờ trước)