Thế giới
23/03/2026 08:43Ông Kim Jong-un tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên
Quyết định quan trọng này được thông qua tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA) diễn ra vào ngày 22/3 trước đó, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp chính trị của ông.

Đây là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp ông Kim Jong-un nắm giữ vị trí đứng đầu cơ quan hoạch định chính sách cao nhất của đất nước, kể từ khi Ủy ban Quốc vụ được thiết lập vào năm 2016. Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Ri Il-hwan khẳng định, việc tái bổ nhiệm này là sự phản ánh "ý chí và nguyện vọng nhất trí của toàn thể nhân dân", đồng thời đề cao vai trò dẫn dắt tối thượng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đối với quốc gia.
Bên cạnh vị trí cao nhất, kỳ họp SPA lần này cũng chứng kiến những biến động nhân sự đáng chú ý trong bộ máy quyền lực. Ông Jo Yong-won đã chính thức được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ SPA để thay thế người tiền nhiệm là ông Choe Ryong-hae. Đáng chú ý, ông Jo cũng đồng thời đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ. Trong khi đó, bà Kim Yo-jong được ghi nhận là không còn tên trong danh sách Ủy viên của cơ quan này. Về phía chính phủ, Thủ tướng Pak Thae-song tiếp tục được tin tưởng giữ nguyên chức vụ, trong khi cựu Thủ tướng Kim Tok-hun được bổ nhiệm vào vị trí Phó Thủ tướng thứ nhất – một chức danh vừa mới được thiết lập gần đây.

Ngoài các vấn đề nhân sự, Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên cũng dành thời gian thảo luận sâu về việc sửa đổi hiến pháp, kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm và phân bổ ngân sách cho năm 2026. Mặc dù các chi tiết cụ thể chưa được công bố rộng rãi, nhưng dư luận quốc tế đang đặc biệt quan tâm đến khả năng điều chỉnh các nội dung liên quan đến quan hệ liên Triều trong hiến pháp. Điều này xuất phát từ tuyên bố trước đó của lãnh đạo Triều Tiên về việc xác định hai miền là "hai quốc gia thù địch".
Nhiều chuyên gia nhận định rằng, bản hiến pháp mới có thể sẽ loại bỏ các nguyên tắc về thống nhất hòa bình vốn tồn tại bấy lâu nay. Tuy nhiên, việc liệu những thay đổi mang tính bước ngoặt này có được công bố công khai hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Sự kiện kiện toàn bộ máy lãnh đạo và những dự định sửa đổi luật cơ bản tại Bình Nhưỡng đang cho thấy một định hướng chiến lược mới của Triều Tiên trong giai đoạn tiếp theo.