Căng thẳng leo thang quanh cuộc xung đột với Iran, Tổng thống Donald Trump đang xem xét cắt giảm binh sĩ Mỹ tại Đức, đồng thời đe dọa rút khỏi NATO.
30-1777521788-ong-trump-can-nhac-rut-quan-khoi-duc-gay-gat-goi-nato-la-con-ho-giay
Các binh sĩ lên máy bay vận tải C-17 tại Fort Bragg, Bắc Carolina, Mỹ để triển khai đến Đông Âu năm 2022 (Ảnh: Reuters).

Ngày 29/4, trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tiết lộ Washington đang nghiên cứu phương án giảm số lượng quân đồn trú tại Đức và sẽ sớm đưa ra quyết định chính thức. Động thái này được xem là đỉnh điểm của sự rạn nứt trong bối cảnh mối quan hệ giữa ông chủ Nhà Trắng và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang leo thang căng thẳng xoay quanh hồ sơ Iran.

Nguồn cơn của sự việc bắt nguồn từ những bình luận của Thủ tướng Merz khi ông công khai cho rằng Mỹ thiếu một chiến lược rõ ràng và đang bị Tehran "làm cho bẽ mặt". Nhà lãnh đạo Đức đánh giá phái đoàn của ông Trump đang bị Iran vượt mặt khi đến Islamabad đàm phán rồi lại rời đi mà không thu về bất kỳ kết quả nào. 

Ông Merz cũng nhấn mạnh châu Âu mới là phía đang "phải gánh chịu" hậu quả nặng nề từ việc eo biển Hormuz bị đóng cửa. Mặc dù sau đó Thủ tướng Đức lên tiếng xoa dịu, khẳng định quan hệ với Tổng thống Mỹ vẫn "tốt đẹp", nhưng điều này không ngăn được sự phản ứng quyết liệt từ Washington.

Đáp trả lại, Tổng thống Trump chỉ trích gay gắt ông Merz là "không hiểu mình đang nói gì", đồng thời cáo buộc Thủ tướng Đức có tư tưởng dung túng cho việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cuộc khẩu chiến không chỉ dừng lại ở góc độ song phương mà còn đe dọa sự bền vững của cả khối liên minh. Gần đây, Tổng thống Trump tuyên bố "hoàn toàn không nghi ngờ" về việc cân nhắc rút Mỹ khỏi NATO. Ông bày tỏ sự bất bình sâu sắc khi các đồng minh châu Âu từ chối sát cánh cùng Mỹ và Israel trong các hoạt động quân sự chống lại Iran, cũng như làm ngơ trước việc bảo vệ an ninh tại huyết mạch kinh tế Hormuz. 

Trước đó, vào ngày 17/4, ông Trump đã gay gắt yêu cầu liên minh mà ông gọi là "vô dụng" và "con hổ giấy" này hãy tránh xa eo biển Hormuz.

Trong khi đó, rạn nứt nội bộ càng lộ rõ khi các nước châu Âu được cho là đã tự soạn thảo một kế hoạch an ninh cho eo biển Hormuz hậu xung đột mà gạt Mỹ ra ngoài. Anh và Pháp cũng đã công khai thông báo sẽ hợp tác bảo vệ tuyến vận tải chiến lược này ngay khi điều kiện cho phép.

Nếu lệnh rút quân được thực thi, cấu trúc an ninh tại châu Âu sẽ có sự xáo trộn lớn. Theo Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ (DMDC), hiện có hơn 68.000 lính Mỹ đang tại ngũ ở châu Âu. 

Đức đóng vai trò là cứ điểm quân sự lớn nhất với quy mô khoảng 35.000 binh sĩ (theo số liệu năm 2024 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội), trong khi truyền thông Đức ước tính con số thực tế có thể lên tới 50.000. 

Đặc biệt, căn cứ không quân Ramstein của Đức hiện đang là "đầu não" của Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu, đảm trách các nhiệm vụ trọng yếu của cả Mỹ và NATO như vận tải hàng không, thả dù và sơ tán y tế.

QT (SHTT)