Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Phumtham Wechayachai bác bỏ thông tin nói rằng nước này cho phép quân đội Mỹ sử dụng căn cứ hải quân Thap Lamu ở Phang Nga để có thể đạt được thoả thuận thuế quan với Washington.
Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Phumtham Wechayachai. (Ảnh: The Nation)

Phát biểu tại trụ sở chính phủ ngày 15/7, ông Phumtham bày tỏ quan ngại sâu sắc về tin đồn này, đồng thời khẳng định ông chưa bao giờ bàn bạc điều đó với Mỹ.

Ông khẳng định, căn cứ Thap Lamu thuộc về Hải quân Hoàng gia Thái Lan, và mặc dù Mỹ có thể quan tâm đến việc thiết lập hiện diện ở vị trí chiến lược này bên Vịnh Thái Lan, nhưng chưa có cuộc thảo luận chính thức nào diễn ra.

Ông nói thêm rằng bất kỳ điều gì như vậy diễn ra sẽ cần xem xét kỹ lưỡng các chi tiết và đầu tư đáng kể.

Ông nhấn mạnh rằng dù Hải quân Hoàng gia Thái Lan có thể có kế hoạch liên quan đến căn cứ này, nhưng bản thân ông không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ, và ông hoàn toàn không đồng ý với các bài viết nói rằng tiến trình đàm phán thương mại với Mỹ bao gồm vấn đề này.

Ông Phumtham kêu gọi thận trọng khi đưa tin về những vấn đề như vậy, cảnh báo rằng thông tin sai lệch có thể gây tổn hại đến quan hệ quốc tế của Thái Lan. "Đây là vấn đề quan trọng của quốc gia. Nếu báo chí tiếp tục đăng tải những tin đồn vô căn cứ, tôi sẽ không trả lời phỏng vấn nữa", ông tuyên bố.

Tướng Nattapol Nakpanit - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan, cũng đã phát biểu về những tin đồn gần đây rằng Mỹ đòi hỏi được quyền sử dụng căn cứ hải quân ở Phang Nga như một phần trong thỏa thuận thuế quan.

Ông khẳng định Bộ Quốc phòng chưa được liên hệ về vấn đề này và ông chỉ được thấy trên truyền thông. Ông nhấn mạnh rằng yêu cầu như vậy không nằm trong bất kỳ điều khoản nào mà Mỹ đưa ra trong các cuộc đàm phán về thuế và thương mại với Thái Lan.

Về vấn đề thành lập căn cứ quân sự Mỹ tại Thái Lan, ông Nattapol giải thích rằng chính phủ luôn tuân thủ chính sách cân bằng trong các vấn đề an ninh quốc gia. Đây là chính sách nhất quán dưới mọi chính quyền.

Theo thỏa thuận hiện có giữa Thái Lan và Mỹ, Washington được phép sử dụng các cơ sở quân sự của Thái Lan, như sân bay U-Tapao, để hỗ trợ hậu cần, nạp nhiên liệu và vật tư, nhưng không bao gồm việc thành lập căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Thái Lan.

Mỹ từ lâu đã quan tâm đến việc thiết lập căn cứ ở Thái Lan, nhưng các chính quyền kế tiếp ở Bangkok đã liên tục bác bỏ đề xuất.

Theo Tú Linh (Tiền Phong)