Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định lùi thời hạn tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran thêm 10 ngày. Động thái này được đưa ra ngay khi "tối hậu thư" trước đó sắp hết hiệu lực, mở ra một khoảng lặng tạm thời cho các nỗ lực đàm phán.
27-1774576339-tong-thong-trump-hoan-ke-hoach-tan-cong-nha-may-dien-iran-them-10-ngay
 

"Theo yêu cầu của chính phủ Iran, thông báo này thay cho lời tuyên bố rằng tôi đang tạm dừng giai đoạn phá hủy các nhà máy năng lượng thêm 10 ngày, cho đến 20h ngày 6/4. Các cuộc đàm phán đang diễn ra và bất chấp những tuyên bố sai sự thật trái ngược từ truyền thông tin giả và những kẻ khác", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên mạng xã hội Truth Social hôm 26/3

Mặc dù chính phủ Iran liên tục phủ nhận mọi hoạt động đối thoại, phía Mỹ khẳng định tiến trình ngoại giao vẫn đang diễn ra. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã có những tiến triển cụ thể thông qua các quốc gia trung gian, đồng thời mô tả đây là một quá trình liên tục và linh động. 

“Có những quốc gia trung gian đang chuyển tải các thông điệp và đã có tiến triển, tiến trình đàm phán đang có một số tiến triển cụ thể”, ông Rubio nói ngay trước khi khởi hành đi dự cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao G7 tại Pháp.

Đặc phái viên Steve Witkoff cũng xác nhận Washington đã và đang đàm phán với Tehran thông qua các kênh ngoại giao với Pakistan.

Trước đó, Tổng thống Trump hôm 21/3 đưa ra tối hậu thư yêu cầu Tehran phải mở lại Eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, nếu không Mỹ sẽ tấn công các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. 

Hôm 23/3, ông tuyên bố sẽ hoãn tấn công trong 5 ngày khi các cuộc đàm phán với Tehran đang tiến triển tích cực.

PV (SHTT)