Thể thao
13/11/2015 10:21Thu nhập ở V-League: Người lĩnh tiền tỷ, kẻ húp mì tôm
Nhiều người cho rằng bóng đá ở Việt Nam vẫn là môn thể thao có mặt bằng thu nhập vượt trội so với các môn còn lại, nhưng trong giới các cầu thủ chuyên nghiệp ở V-League cũng có sự “phân chia giai cấp” rất rõ ràng.
Về chuyên môn, Công Vinh đang dần mờ nhạt so với chính anh ở thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, điều đó không còn quá quan trọng với cá nhân anh. Ở độ tuổi 30, sức hút về mặt “thương hiệu” đã giúp chân sút xứ Nghệ vẫn đứng ở ngôi vị số 1 trong danh sách những cầu thủ kiếm tiền tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Trải qua 12 năm chơi bóng đỉnh cao, với 6 CLB, trong đó có 2 CLB nước ngoài là Leixoes (Bồ Đào Nha) và Consadole Sapporo (Nhật Bản), người ta tính trung bình, cứ mỗi lần đổi đội bóng mới, Công Vinh lại kiếm được vài tỷ cho đến cả chục tỷ đồng. Ngoài tiền lót tay chuyển nhượng, tiền lương, Công Vinh còn có thêm thu nhập từ những khoản tiền qua việc khai thác hình ảnh của anh như tiền thưởng, quảng cáo, dự sự kiện…
Không quá khi cho rằng Công Vinh là thỏi nam châm uy lực nhất trong làng cầu thủ nội có khả năng hấp dẫn các nhãn hàng, đặc biệt hướng tới đối tượng nam giới. Tính đến nay, Công Vinh đã là đối tác thân thuộc của nhiều nhãn hàng nổi tiếng như hợp đồng quảng cáo (cùng vợ là ca sĩ Thủy Tiên) với hãng xe hơi Audi, mỹ phẩm Xmen, dược phẩm Đông Á hay thời trang thể thao Nike. Bên cạnh đó, người ta cũng thường xuyên thấy anh trong các clip quảng cáo của Honda, dầu gội đầu, nước đóng chai và rất nhiều sự kiện giải trí khác.
Ngay cả những đồng nghiệp hay nhà báo gần gũi với Công Vinh cũng không thể biết chính xác anh có bao nhiêu tiền, mà chỉ áng chừng khoảng 100 tỷ đồng. Thế nên, việc chàng tiền đạo gốc xứ Nghệ này đang có một cuộc sống xa hoa và đẳng cấp tại TP.HCM, trong một căn hộ có giá trị lên tới cả triệu USD ở vị trí đẹp nhất nhì quận 7, sở hữu 2 xe hơi hạng sang có giá vài tỷ đồng cũng chẳng phải là điều gì bất ngờ.
Nghịch cảnh cầu thủ ăn mì tôm qua bữa
Bóng đá cũng như một xã hội thu nhỏ, có người giàu thì cũng có người nghèo, bất chấp việc nhiều người cho rằng bóng đá có một mặt bằng chung về thu nhập cao vượt trội so với các môn thể thao khác ở Việt Nam. Nếu như Công Vinh hiện tại đang có thu nhập khoảng 100 triệu đồng/tháng ở Bình Dương, thì vẫn có những cầu thủ chỉ thu về hàng tháng số tiền bằng 1/20 của anh, dù cũng đá V-League. Đó là trường hợp của CLB Đồng Tháp, đội bóng được cho là có tài chính eo hẹp nhất V-League.
Do tài chính khó khăn, Đồng Tháp thường xuyên phải sử dụng những cầu thủ trẻ đôn lên đội 1 thi đấu. Lương trung bình của những cầu thủ này khoảng 7-10 triệu, cá biệt có những cầu thủ chỉ 5-7 triệu đồng. Ngay cả những cầu thủ được liệt vào dạng “ngôi sao” ở đội, như Tấn Trường, Thanh Bình trước đây cho đến Văn Mộc, Phước Thạnh, Bửu Ngọc hay gần đây là Thanh Hiền, Đức Lộc, Trường Khang… cũng phải chấp nhận một mức lương chỉ “đủ sống” khi còn trẻ để cống hiến cho đội bóng quê nhà.
Theo Phan Quân (An Ninh Thủ Đô)