Gầm cầu Vĩnh Tuy Hà Nội trở nên sạch bóng, không còn ô tô đỗ kín như trước, tạo bất ngờ cho người tham gia giao thông.
Tại gầm cầu Vĩnh Tuy từ đường Minh Khai dẫn lên, ghi nhận của phóng viên trong chiều 21/9, từ trụ H8/T8 chạy dài về hướng đường Minh Khai đã không còn ô tô dừng đỗ.Tại vị trí này, trước đây ô tô, xe máy đỗ bạt ngàn cả ngày và đêm.Sau khi các phương tiện ở đây được di dời đi, lòng gầm cầu trở nên thông thoáng, sạch sẽCông ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội (quản lý bãi xe gầm cầu Vĩnh Tuy) cho biết, sau khi có thông báo về việc dừng trông xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy nhiều chủ xe đã chủ động di dời xe đi, riêng tại các trụ cầu từ T13 đến T7 vẫn còn một số phương tiện đỗ ở đây, nhân viên trông xe đang liên lạc với chủ xe để đề di chuyển trong những ngày tới.Đơn vị trông xe dựng gác chắn, căng rào để bảo vệ và ngăn không cho xe ô tô khác đi vào.Thậm chí tại một số trụ cầu, để phòng ngừa hành vị xâm hại đến công trường giao thông hiện, đơn vị quản lý cầu đã dùng hàng rào sắt quây xung quanh.Do thiếu điểm đỗ xe nên lâu nay gầm cầu Vĩnh Tuy, từ đường dẫn chính đến các nhánh đường kết nối lên xuống cầu đều được giao cho Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội nhận trông xe ngày, đêm cho người dânTại gầm cầu khu vực vừa xảy ra vụ cháy bãi xe máy ngày 30/8, việc di dời ô tô, xe máy tại đây cũng đang được diễn ra.
Trước đó, ngày 30/8 tại đường dẫn gầm cầu Vĩnh Tuy phía nội thành đã xảy ra vụ cháy bãi xe, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 500 xe máy của người dân được tập kết về đây. Ngoài ra vụ hỏa hoạn cũng làm lớp bê tông bảo vệ dầm cầu từ trụ T1 đến T3 bị lửa nung nóng và bong tróc, lộ bản giằng thép. Để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại và công trình giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội phải cấm xe ô tô từ trên 18 tấn qua cầu Vĩnh Tuy từ 2/9.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Xây dựng đã có chỉ thị yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố di dời ngay cơ sở trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trước ngày ngày 30/10/2025.