Vượt núi, vượt sông cõng hàng cứu trợ vào tiếp tế người dân đang bị cô lập do lũ
Nhiều ngày sau lũ, hàng nghìn hộ dân vẫn bị cô lập. Lực lượng chức năng trên địa bàn đã vượt núi, vượt sông liên tục cõng hàng cứu trợ vào tiếp tế, giúp người dân có đồ ăn áo mặc, không chịu cảnh "màn trời chiếu đất".
Những ngày qua, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cử nhiều tổ công tác luân phiên vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân các bản bị cô lập do đường đi bị sạt lở.Trước đó trận lũ lịch sử xảy ra vào ngày 22 và ngày 23/7 đã khiến nhiều tuyến đường liên xã, liên bản ở xã Mỹ Lý, Nhôn Mai (Nghệ An) bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông chia cắt, nhiều khu dân cư bị cô lập.Lũ rút, người dân có thể đi bộ theo đường đồi núi hoặc men theo các khúc sông. Tuy nhiên, nguy hiểm luôn rình rập người dân.Trong khi đó, nhiều nhà cửa của người dân bị cuốn trôi; tài sản, lương thực cũng bị hư hỏng.Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã cử các tổ công tác luân phiên vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân.Hàng hóa, nhu yếu phẩm được lực lượng chức năng tập kết trên bờ sông.
Rồi lần lượt được vận chuyển xuống thuyền và ngược dòng sông Nậm Nơn đến các bản, khu dân cư đang bị cô lập.Nhiều khu vực dân cư không thể đi thuyền, các cán bộ chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ phải gánh, cõng từng thùng mỳ tôm, bì gạo, nước đến tiếp tế cho người dân.
Vất vả, nặng nhọc nhưng vì người dân, lực lượng chức năng thay phiên nhau vận chuyển hàng đến hỗ trợ cho người dân.Sau lũ, đường đi vào xã Nhôn Mai (Nghệ An) bị đứt gãy, chia cắt hoàn toàn. Chính quyền xã sau đó phải đi thuyền, lội bộ ra xã Mỹ Lý gần đó để lập điểm nhận hàng cứu trợ về phát cho người dân.Những gói hàng cứu trợ từ cơ quan chức năng, đoàn thiện nguyện được chính quyền địa phương, công an, người dân nhận rồi vận chuyển xuống thuyền theo dòng sông để đưa về trung tâm xã Nhôn Mai.
Đoàn viên thanh niên cùng các chiến sĩ bộ đội vận chuyển hàng tiếp tế cho người dân vùng cô lập sau lũ.Tính đến ngày 1/8, mưa lũ đã gây thiệt hại cho tỉnh Nghệ An 3.623 tỷ đồng. Hiện còn 4 xã, 17 thôn với 1.367 hộ (6.374 nhân khẩu) đang bị cô lập, cô lập một phần do đường giao thông bị chia cắt.