Xã hội
26/03/2016 13:58Bí thư Thăng: Các bộ phối hợp tốt, sao dân vẫn phải ăn bẩn?
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNN) Cao Đức Phát cho biết sau 4 tháng cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất cấm, nguồn cung cấp chất cấm từ bên ngoài đã bị chặn đứng.
![]() |
Bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu tại phiên họp . Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Với các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, qua kiểm tra 200 mẫu thì không có mẫu nào có chất cấm. Nếu có chỉ là đại lý lén lút cung cấp cho trang trại và gia đình. Bộ đã chỉ đạo toàn ngành kiểm tra các trang trại và lò mổ, phát hiện thì lập tức tiêu huỷ, từ 1/7 thực hiện theo pháp luật hình sự và xử lý hình sự.
Theo Bộ trưởng Phát, việc sử dụng chất cấm trong thực phẩm đã giảm cơ bản. Trong tháng 3, cao điểm xử lý kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi, Bộ NN&PTNN sẽ cùng Bộ Y tế và Bộ Công an phối hợp chỉ đạo.
Ngay sau đó, Bí thư thành ủy TP HCM Đinh La Thăng chất vấn: "Các bộ phối hợp tốt, sao dân vẫn phải ăn bẩn?".
Trong hội trường họp Chính phủ thường kỳ, một vị đáp lời, việc quản lý cũng phải có lộ trình. Ngay lập tức, ông Thăng nêu tiếp: "Không thể nói như vậy. Chúng ta không thể nói với dân, dân cứ tạm thời ăn bẩn vì chúng tôi còn có lộ trình".
Bí thư Đinh La Thăng đề nghị cho UBND TP HCM thành lập thí điểm một đơn vị đầu mối trực thuộc UBND để quản vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
"Hỏi các sở, ông nào cũng bảo xong rồi. Dân cứ ăn bẩn, không ai chịu trách nhiệm...", ông Thăng nói và cho rằng cần quy về một đầu mối, như vậy việc truy trách nhiệm cũng thuận lợi hơn.
|
"Có vướng gì trên bộ, anh Thăng nói với tôi, tôi xử được ngay", ông Đam nói. |
Trao đổi với Bí thư Thăng, Phó thủ tướng Đam nêu, bộ ban hành chính sách, thanh tra, kiểm tra, còn việc tổ chức thực hiện phải ở địa bàn. "Quản lý an toàn thực phẩm trên TP HCM là trách nhiệm của UBND TP và Chủ tịch UBND. Dùng cơ quan chuyên môn nào là toàn quyền, không có hạn chế nào cả. Việc này cần rạch ròi, không thể nói do bộ, hay chồng chéo trách nhiệm".
Ông lý giải thêm, các sở tham mưu cho UBND, không trực thuộc Bộ, Ủy ban giao cho ai làm đầu mối là do địa phương. Cá nhân ông đồng ý giao cho địa phương toàn quyền chủ động. "Có vướng gì trên bộ, anh Thăng nói với tôi, tôi xử được ngay", ông Đam nói.
Ông Đam cũng nhắn 3 bộ Nông nghiệp, Y tế và Công an cần "kiểm điểm sâu trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân, xem đã làm hết trách nhiệm chưa. Các bộ cần làm nghiêm mang tính làm gương".
Theo ông Đam: "Việc quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm phải liên tục và quyết liệt hơn, phải làm thật chứ không làm chiến dịch xong rồi nguội.
Chỗ nào vi phạm, chưa nói câu chuyện hình sự, mà bằng hành chính cũng cần xử lý nghiêm nhất. Công ty nào nhập sai, rút giấy phép ngay, không nhân nhượng”.
Cũng theo Phó thủ tướng Đam, trong báo cáo, Bộ trưởng Y tế, NN&PTNT đều nói tỉ lệ chấm cấm ít. Tuy nhiên là người dân bình thường, bằng mắt thường khó có thể phân biệt được.
"Chúng ta không đổ trách nhiệm cho dân được. Nhà nước phải giúp, đầu tư thiết chế, thiết bị, đo và nói với dân, để dân có lòng tin”, ông Đam nói.
Kết luận phần thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý với đề xuất của Bí thư Đinh La Thăng về thống nhất đầu mối. "Lập tổ chức thống nhất nhưng đừng tăng biên chế", Thủ tướng nhắc.
Theo Phương Loan - Nguyễn Hưng (Zing.vn)