Xã hội
02/07/2025 09:58Bộ Y tế bỏ quy định 'đơn thuốc chỉ có giá trị trong 5 ngày'
Điểm đáng chú ý nhất là việc bỏ quy định đơn thuốc chỉ có giá trị trong 5 ngày, một động thái được kỳ vọng sẽ giảm thiểu tình trạng kê đơn sai hoặc không phù hợp, từ đó bảo vệ sức khỏe người dân và tiết kiệm chi phí điều trị.
Trước đây, nếu đơn thuốc quá 5 ngày kể từ khi bác sĩ kê, bệnh nhân buộc phải tái khám để có đơn thuốc mới. Với quy định mới, Bộ Y tế không còn đặt ra thời hạn cụ thể cho hiệu lực của đơn thuốc, mà thay vào đó, người kê đơn có trách nhiệm khuyến cáo bệnh nhân về thời hạn tốt nhất để mua thuốc.
Tuy nhiên, để đảm bảo việc sử dụng thuốc kịp thời và tránh lãng phí, Bộ Y tế vẫn yêu cầu người bệnh hoặc người đại diện phải lĩnh thuốc trong thời hạn tối đa 5 ngày kể từ ngày kê đơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất. Nếu không sử dụng hết, bệnh nhân phải hủy hoặc trả lại cho cơ sở đã cấp hoặc bán thuốc theo quy định, đồng thời việc mua bán, cho tặng hay sử dụng các loại thuốc này vào mục đích khác đều bị nghiêm cấm.

Thông tư mới cũng nêu rõ các nguyên tắc kê đơn. Bác sĩ chỉ được kê đơn sau khi có kết quả khám bệnh và chẩn đoán, đảm bảo đơn thuốc phù hợp với tình trạng bệnh, an toàn, hợp lý và hiệu quả. Đơn thuốc cần ghi đầy đủ thông tin về tên thuốc, nồng độ, số lượng, liều dùng, đường dùng, thời điểm sử dụng và thời gian điều trị.
Về thời gian hiệu lực của đơn thuốc, mỗi đơn thuốc có hiệu lực tối đa 30 ngày. Đặc biệt, đối với 252 loại bệnh mạn tính, đơn thuốc có thể có hiệu lực lên đến ba tháng. Thuốc gây nghiện điều trị bệnh cấp tính chỉ được kê tối đa 7 ngày, trong khi thuốc hướng thần và thuốc tiền chất được kê tối đa 10 ngày. Đối với bệnh nhân tâm thần, động kinh, bác sĩ sẽ quyết định việc bệnh nhân có được tự lĩnh thuốc hay không.
Đối với bệnh nhân ung thư, việc kê đơn thuốc giảm đau gây nghiện được quy định cụ thể: mỗi đơn thuốc có hiệu lực tối đa 30 ngày, phải ghi rõ ba đợt điều trị liên tiếp, mỗi đợt không quá 10 ngày, kèm theo ngày bắt đầu và kết thúc của từng đợt.
Một điểm nhấn quan trọng khác của Thông tư là quy định về kê đơn thuốc điện tử. Theo lộ trình, các bệnh viện phải thực hiện kê đơn điện tử trước ngày 1/10/2025, và các cơ sở khám chữa bệnh khác phải hoàn thành trước ngày 1/1/2026. Hiện tại, Bộ Y tế đã triển khai hệ thống đơn thuốc quốc gia nhằm quản lý minh bạch, với khả năng lưu trữ khoảng 600 triệu đơn thuốc mỗi năm, góp phần đảm bảo tính minh bạch, an toàn trong sử dụng thuốc và quản lý hành nghề của bác sĩ.
Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước tiến lớn trong việc nâng cao chất lượng kê đơn và quản lý thuốc tại Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.
PN (SHTT)