Xã hội
03/04/2026 14:05Cảnh báo mưa dông, mưa đá có thể xuất hiện ở miền Bắc từ chiều tối nay
Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào trưa 3/4 cho biết một khối không khí lạnh có cường độ yếu đang tiếp tục di chuyển về phía nước ta. Khi kết hợp với rãnh áp thấp, hình thái thời tiết này có thể tạo ra các đợt mưa dông tại nhiều địa phương.
Theo dự báo, từ chiều tối nay đến sáng sớm ngày 4/4, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Điện Biên và Lai Châu) có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến dao động từ 10–20 mm, tuy nhiên một số nơi có khả năng ghi nhận mưa lớn cục bộ với lượng trên 40 mm.
Các chuyên gia khí tượng cảnh báo rằng trong những cơn dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn trong thời gian ngắn còn tiềm ẩn nguy cơ gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại những vùng trũng thấp.

Thời điểm hiện nay, miền Bắc đang bước vào giai đoạn giao mùa từ xuân sang hè. Trong giai đoạn này, các đợt không khí lạnh yếu từ phía Bắc vẫn liên tục tràn xuống, khi gặp nền nhiệt tăng cao trong ngày sẽ tạo ra sự xung đột giữa các khối không khí. Chính sự tương tác này khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá và sấm sét dễ xảy ra hơn.
Cơ quan khí tượng nhận định khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nguy cơ cao xuất hiện dông mạnh do sự tương tác giữa khối không khí lạnh yếu và không khí nóng. Những cơn dông này có thể đi kèm lốc xoáy, sét đánh, mưa đá cùng gió giật mạnh.
Theo các chuyên gia, dông lốc và mưa đá thường xảy ra trong thời gian ngắn nhưng có tính chất bất ngờ và khó lường. Khi xuất hiện, chúng có thể làm tốc mái nhà cửa, khiến cây cối gãy đổ, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và thậm chí đe dọa đến an toàn của người dân.
Các cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để kịp thời nắm bắt diễn biến mới. Khi có dông mạnh, nên hạn chế ra ngoài, đồng thời chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ phương tiện và tài sản nhằm giảm thiểu rủi ro.
Theo phân tích của giới chuyên môn, nguyên nhân dẫn đến mưa dông và mưa đá trong đợt này là do rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió ở độ cao khoảng 5.000 m. Đây là hình thái thời tiết có thể xuất hiện trong thời kỳ giao mùa và không phải hiện tượng bất thường.
Mưa đá hình thành khi có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa khối không khí lạnh và nền nhiệt tăng nhanh vào ban ngày. Sự chênh lệch này khiến khí quyển trở nên bất ổn, tạo điều kiện cho các đám mây dông phát triển mạnh và hình thành các hạt băng rơi xuống mặt đất.
Trước đó, trong các ngày từ 29 đến 30/3 và từ 31/3 đến 1/4, nhiều địa phương ở miền Bắc đã ghi nhận các đợt dông lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại cho đời sống và sản xuất của người dân tại một số khu vực.