Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ vừa lái ô tô vừa để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng lan truyền trên mạng, lực lượng CSGT Hà Nội đã vào cuộc xác minh, mời người vi phạm lên làm việc và đưa ra hình thức xử lý phù hợp.

Chiều 5/5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết đã triệu tập nữ tài xế liên quan đến vụ việc để trẻ nhỏ ngồi phía trước, trực tiếp chạm vào vô lăng khi xe đang lưu thông trên đường.

Người điều khiển phương tiện được xác định là chị N.T.P. (sinh năm 1985, trú tại xã Suối Hai, TP Hà Nội). Tại cơ quan công an, chị P. thừa nhận hành vi vi phạm xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 4/5, khi điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30B-300.xx di chuyển trên tỉnh lộ 414 theo hướng từ Xuân Khanh về Suối Hai.

05-1777989997-csgt-lam-viec-voi-nu-tai-xe-de-tre-ngoi-truoc-vo-lang-khi-xe-chay
CSGT làm việc với chị P. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo lời trình bày, trong quá trình di chuyển, do cháu nhỏ đi cùng quấy khóc nên chị đã để cháu ngồi vào lòng để tiện dỗ dành, đồng thời vẫn tiếp tục điều khiển xe.

Nữ tài xế cho biết đã nhận thức rõ hành vi của mình là không đảm bảo an toàn, đồng thời cam kết sẽ không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Sau khi làm việc, Đội CSGT đường bộ số 9 đã lập biên bản đối với hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe. Tuy nhiên, do quy định xử phạt đối với lỗi này chỉ có hiệu lực từ ngày 1/7, lực lượng chức năng chưa tiến hành xử phạt mà chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền.

05-1777989997-csgt-lam-viec-voi-nu-tai-xe-de-tre-ngoi-truoc-vo-lang-khi-xe-chay
Hình ảnh cháu nhỏ được chị P. bế trong lòng, cháu bé ngồi trước vô lăng (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng CSGT Hà Nội cũng khuyến cáo người dân khi điều khiển ô tô không nên để trẻ nhỏ ngồi ở vị trí ghế lái hoặc khu vực phía trước vô lăng khi xe đang di chuyển. Việc bố trí chỗ ngồi phù hợp và sử dụng các thiết bị an toàn dành cho trẻ em là yếu tố cần thiết nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo an toàn giao thông.

Biên Thùy (SHTT)