Xã hội
08/09/2025 10:34Đăng ký thường trú cho con – thủ tục bắt buộc để tránh bị phạt
Ngày 5/9, tại Công an phường Long Bình (TP.HCM), nhiều phụ huynh đến làm thủ tục nhập hộ khẩu cho con thì mới phát hiện đã quá hạn 60 ngày kể từ ngày khai sinh, dẫn tới bị lập biên bản xử phạt.
Chị N.T.H (30 tuổi) cho biết con sinh tháng 4/2025, đến tháng 9 mới đi đăng ký, tức đã trễ hạn. Sau khi được công an hướng dẫn, chị phải chờ quyết định xử phạt, nộp phạt tại ngân hàng rồi mới tiếp tục hoàn tất nhập hộ khẩu cho con. Tương tự, anh Lê Viết Tiến cũng bất ngờ khi con sinh từ tháng 5 nhưng đến nay chưa có dữ liệu trên VNeID vì chưa đăng ký thường trú.

Một số trường hợp khác cho biết dù đã nộp hồ sơ liên thông điện tử đầy đủ nhưng dữ liệu vẫn chưa cập nhật, dẫn đến tình trạng trẻ chưa có tên trong hộ khẩu điện tử. Anh Đinh Trung Hiếu (30 tuổi) chia sẻ: “Tôi làm đúng hạn, nhận được giấy khai sinh và bảo hiểm y tế cho con, nhưng phần thường trú vẫn chưa có. Nếu bị phạt thì quá oan”.
Theo Công an phường Long Bình, những ngày gần đây, nhiều phụ huynh mới phát hiện con chưa được nhập hộ khẩu. Quy định đã rõ ràng, nếu quá 60 ngày sau khi khai sinh mà không đăng ký thường trú sẽ bị xử phạt từ 500.000 – 1 triệu đồng. Cha mẹ sẽ ký biên bản vi phạm, nộp phạt tại ngân hàng rồi mới được tiếp tục hoàn tất thủ tục thường trú cho trẻ.
Đại diện PC06 – Công an TP.HCM cho biết từ tháng 6/2024, Chính phủ đã triển khai dịch vụ công liên thông giữa khai sinh – thường trú – bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Nếu hồ sơ hợp lệ, thời hạn giải quyết tối đa 3 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh thì không quá 5 ngày. Tuy nhiên, do khối lượng dữ liệu lớn, đôi khi vẫn xảy ra lỗi, phụ huynh cần kiểm tra lại trên VNeID để đảm bảo quyền lợi của con.
Luật sư Nguyễn Thành Công nhấn mạnh: Luật Cư trú 2020 cùng các nghị định liên quan quy định rõ cha mẹ phải đăng ký thường trú hoặc tạm trú cho con trong vòng 60 ngày kể từ ngày khai sinh. Nếu trễ sẽ bị phạt hành chính. Tuy nhiên, trường hợp đã làm hồ sơ đúng hạn qua dịch vụ công mà dữ liệu chưa cập nhật thì không bị xử phạt, vì đây là lỗi hệ thống.
“Đăng ký thường trú không chỉ là thủ tục pháp lý, mà còn gắn liền với quyền lợi thiết yếu của trẻ như bảo hiểm, học hành và an sinh xã hội. Cha mẹ cần nắm rõ để tránh chậm trễ, vừa thiệt thòi cho con, vừa bị xử phạt không đáng có”, luật sư Công khuyến nghị.