Hoạt động khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã bị gián đoạn trong tối 15/3 sau khi một vật thể bay xuất hiện gần khu vực đường băng, buộc nhiều chuyến bay phải thay đổi kế hoạch hạ cánh.

Theo thông tin từ phía cảng, vào khoảng 20h15, trực ban nhận được báo cáo từ cơ phó chuyến bay VJ280 hành trình TP.HCM – Hải Phòng về việc phát hiện một vật thể bay rất gần đường tiếp cận khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Ngay lập tức, lực lượng chức năng gồm quân đội và công an địa phương phối hợp triển khai truy tìm nguồn gốc vật thể.

17-1773720094-dieu-sao-gan-den-nhay-gay-xao-tron-hoat-dong-bay-tai-san-bay-cat-bi
Cảng Cát Bi ở TP Hải Phòng. Ảnh: Xuân Hoa

Đến 20h57, khu vực nghi vấn được xác định tại thôn Tiến Lập, xã An Khánh, nơi phát hiện một chiếc diều do người dân thả. Chiếc diều có kích thước lớn, dài khoảng 2,6 m, rộng 1 m, được gắn 14 bộ sáo tre cùng hệ thống đèn nháy nhiều màu. Vật thể này bay ở độ cao khoảng 400 m, với dây dài gần 900 m, đủ để xâm nhập khu vực bay và ảnh hưởng đến an toàn hàng không. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và đang xác định mức độ vi phạm để xử lý.

Sự cố khiến 4 chuyến bay dự kiến hạ cánh tại Cát Bi phải bay vòng chờ, sau đó chuyển hướng xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đồng thời, 2 chuyến bay khác buộc phải tạm hoãn khởi hành. Đến khoảng 0h30 ngày 16/3, hoạt động tại sân bay mới được khôi phục bình thường.

Trước đó, tình trạng thiết bị bay xâm nhập hành lang an toàn hàng không cũng từng xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, khiến hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng, cũng như tại Sân bay Thọ Xuân, nơi từng phải tạm dừng khai thác vì sự xuất hiện của UAV.

Theo quy định pháp luật, các hành vi như thả diều, vận hành thiết bị bay không người lái hay sử dụng nguồn sáng mạnh trong khu vực hành lang an toàn sân bay đều bị nghiêm cấm. Nhà chức trách khuyến cáo người dân và các tổ chức cần tuân thủ nghiêm quy định để đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không.

Biên Thùy (SHTT)