Xã hội
14/03/2026 09:22Dự báo thời tiết 14/3/2026: Miền Bắc nhiều sương mù, Trung Bộ mưa diện rộng
Cơ quan khí tượng cho biết đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch về phía đông đang dần suy yếu và biến tính từ ngày 14/3. Trong khoảng thời gian từ đêm 14 đến 16/3, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng hình thành vùng hội tụ gió yếu ở độ cao khoảng 1.500 m, góp phần gây ra các đợt mưa rào và giông cục bộ.
Trong ngày 14/3, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa ở một vài nơi, kèm theo hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ rải rác vào buổi sáng sớm. Từ đêm cùng ngày, các tỉnh vùng núi có thể xảy ra mưa và mưa rào rải rác, một số khu vực có khả năng xuất hiện giông. Trong khi đó, tại khu vực đồng bằng và ven biển, vào ban đêm và sáng sớm có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù. Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm ở mức thấp khiến thời tiết có cảm giác rét nhẹ.

Riêng tại Hà Nội, ngày 14/3 dự báo có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ. Từ đêm 14/3 đến khoảng ngày 16/3, khu vực Thủ đô có khả năng xảy ra mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào ban đêm cũng như buổi sáng.
Đối với khu vực Trung Bộ, thời tiết có sự khác biệt giữa các vùng. Từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị chỉ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ. Trong khi đó, các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa và mưa rào rải rác, kèm theo khả năng xuất hiện giông. Lượng mưa phổ biến dao động từ 10 đến 30 mm, tuy nhiên một số khu vực có thể ghi nhận mưa to với lượng mưa trên 60 mm. Dự báo từ ngày 16/3, tình trạng mưa tại khu vực này sẽ giảm dần. Riêng khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng trong ngày có nắng, ban đêm không có mưa.
Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết nhìn chung ổn định với lượng mưa ít, ban ngày trời nắng. Đặc biệt, một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng.
Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong các đợt mưa giông có thể xảy ra những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, những nơi xuất hiện mưa lớn cục bộ cần đề phòng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc cũng như ngập úng ở những vùng trũng thấp.
Dự báo thời tiết ngày 14/3/2026 các vùng trên cả nước:
Hà Nội
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.
Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.
Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.
Nam Bộ
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
TPHCM
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.