Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/4/2026, không khí lạnh đã suy yếu hoàn toàn, tạo điều kiện cho vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh trở lại.

Tại Bắc Bộ, trời có mưa rải rác vài nơi vào buổi sáng, nhưng từ trưa và chiều nắng xuất hiện rõ rệt. Riêng khu vực Tây Bắc ghi nhận nền nhiệt tăng cao, có nơi vượt ngưỡng 35 độ C.

Sang ngày 6/4, nắng nóng mở rộng ra cả Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, với nhiệt độ phổ biến 35–37 độ, thậm chí có điểm vượt 38 độ, trong khi độ ẩm giảm thấp. Từ ngày 7/4, đợt nóng tiếp tục lan sang khu vực Đông Bắc.

Tại Hà Nội, ngày 5/4 thời tiết chuyển biến nhanh. Buổi sáng nhiều mây, có mưa nhẹ vài nơi, không khí còn dịu mát. Tuy nhiên, nhiệt độ tăng nhanh trong ngày, đạt mức cao nhất khoảng 33 độ, cao hơn 3–4 độ so với hôm trước.

05-1775349883-du-bao-thoi-tiet-542026

Từ ngày 6/4 trở đi, khi áp thấp phía Tây mở rộng về phía đông nam, thủ đô bước vào chuỗi ngày nắng nóng kéo dài đến khoảng 11/4, với nhiệt độ phổ biến 35–36 độ, có thời điểm chạm ngưỡng 37 độ.

Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng cũng xuất hiện trong hai ngày 5–6/4. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37 độ, có nơi trên 39 độ, trong khi độ ẩm xuống thấp, khiến cảm giác oi bức gia tăng.

Khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, với nhiệt độ phổ biến 35–36 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, với một số điểm vượt 35 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đáng chú ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2–4 độ, thậm chí lớn hơn tùy theo điều kiện bề mặt như bê tông hay đường nhựa.

Về chi tiết từng khu vực, Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây vào buổi sáng, có mưa nhẹ rải rác, sau đó trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 23–25 độ vào ban đêm và tăng lên 30–33 độ vào ban ngày, có nơi cao hơn.

Tây Bắc Bộ có ngày nắng, một số nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và giông. Nhiệt độ cao nhất dao động 32–35 độ, riêng khu vực nắng nóng có thể vượt 36 độ.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa vài nơi vào sáng sớm, sau đó trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30–33 độ.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nắng nóng diễn ra trong ngày, có nơi gay gắt; chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa giông kèm hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá.

Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì thời tiết nắng, phía Bắc có nắng nóng mạnh, trong khi phía Nam nền nhiệt thấp hơn. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có nắng vào ban ngày, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào rải rác.

Tại TP.HCM, thời tiết trong ngày chủ yếu nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33–35 độ, có điểm vượt ngưỡng này, trong khi ban đêm nhiệt độ ở mức 24–26 độ.

Diễn biến thời tiết cho thấy mùa nắng nóng đang quay trở lại rõ rệt trên diện rộng, đặc biệt tại khu vực miền Bắc, sau giai đoạn ngắn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Biên Thùy (SHTT)