Xã hội
25/02/2026 07:19Dự báo thời tiết ngày 25/2/2026: Rãnh thấp gây mưa dông diện rộng, đề phòng lũ quét và sạt lở

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ chìm trong mưa lạnh
Nguyên nhân chính dẫn đến đợt thời tiết xấu này là do sự dịch chuyển của một rãnh áp thấp trong đới gió tây từ vùng Thượng Lào sang nước ta. Dưới tác động của rãnh thấp này, trong hai ngày 25 và 26/2, toàn bộ khu vực Bắc Bộ, cùng với Thanh Hóa và Nghệ An sẽ đón những cơn mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa trung bình được dự báo ở mức 10-30mm trong vòng 24 giờ. Đáng chú ý, một số điểm có thể xuất hiện mưa to cục bộ với lượng mưa vượt ngưỡng 70mm/24h.
Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo đỏ về nguy cơ đi kèm trong những cơn mưa dông. Người dân cần hết sức cảnh giác với lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và những đợt gió giật mạnh. Hậu quả của các đợt mưa lớn cục bộ là vô cùng khó lường, có thể kích hoạt lũ quét trên các hệ thống sông, suối nhỏ, gây sạt lở đất đá nguy hiểm trên các sườn đồi dốc, đồng thời nhấn chìm các khu vực trũng, thấp trong tình trạng ngập úng.
Cảnh báo mưa dông trái mùa tại khu vực phía Nam
Không chỉ miền Bắc, khu vực phía Nam cũng sẽ đón những diễn biến thời tiết bất thường. Cụ thể, từ ngày 26 đến 27/2, vùng đất Nam Bộ cùng với các tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng có khả năng cao phải đối mặt với một đợt mưa rào và dông trái mùa. Thời gian mưa chủ yếu tập trung vào giai đoạn chiều và tối. Lượng mưa dự kiến dao động từ 10-20mm/24h, song vẫn có những khu vực mưa to cục bộ trên 50mm/24h, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và giao thông vào giờ tan tầm.
Thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 25/2
Tại thủ đô Hà Nội, bầu trời hôm nay sẽ bị bao phủ bởi nhiều mây. Thành phố sẽ có mưa rào và dông rải rác, một vài nơi có thể mưa to. Gió đông nam thổi nhẹ ở cấp độ 2-3. Cảm giác se lạnh sẽ bao trùm thành phố vào đêm và sáng sớm với mức nhiệt thấp nhất từ 20-22 độ, ban ngày nhiệt độ nhích nhẹ lên ngưỡng 22-24 độ. Người dân Thủ đô cũng cần lưu ý nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh mỗi khi có dông.
Trên khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, tình trạng nhiều mây và mưa dông cục bộ cũng là hình thái thời tiết chủ đạo. Thời tiết đêm và sáng tiếp tục duy trì trạng thái lạnh. Vùng núi hai khu vực này cần đặc biệt đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về nền nhiệt, Tây Bắc Bộ ghi nhận mức thấp nhất từ 20-23 độ (có nơi rét dưới 19 độ) và cao nhất từ 22-25 độ (có nơi trên 25 độ). Tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng 19-24 độ, riêng vùng núi có nơi hạ xuống dưới 19 độ.
Dọc theo dải miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có sự phân hóa thời tiết rõ rệt. Phía Bắc (gồm Thanh Hóa, Nghệ An) trời nhiều mây, có mưa rào, dông cục bộ và lạnh về đêm, sáng. Trong khi đó, phía Nam khu vực này thời tiết có phần dễ chịu hơn với mây thưa, chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ toàn khu vực phổ biến ở mức 20-27 độ, riêng phía Nam có nơi ấm áp trên 27 độ.
Tiến sâu xuống Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết vô cùng thuận lợi với ngày ngập nắng, đêm chỉ điểm xuyết vài cơn mưa rào nhẹ. Gió đông thổi mát mẻ cấp 2-3, nền nhiệt dao động lý tưởng từ 21 đến 31 độ.
Trên khu vực Cao nguyên Trung Bộ, ban ngày trời hửng nắng rực rỡ, đến chiều tối và đêm mới xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm tại đây khá lớn, đêm se lạnh 17-20 độ nhưng ban ngày có thể oi bức lên tới 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Tại Nam Bộ, người dân sẽ đón một ngày nắng ráo, dẫu vậy vẫn cần mang theo áo mưa để phòng những cơn mưa dông bất chợt vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ tại đây dao động ở mức 23-33 độ. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một ngày thời tiết tuyệt đẹp với mây nhẹ, ngày nắng và đặc biệt là đêm không mưa. Gió thổi nhẹ nhàng với mức nhiệt lý tưởng 24-26 độ về đêm và 30-33 độ vào ban ngày.