Sau những ngày chịu ảnh hưởng của các nhiễu động gây mưa, thời tiết trên khắp các vùng miền toàn quốc trong ngày 7/3 đang có những chuyển biến tích cực. Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các hình thái gây mưa đã suy yếu dần, nhường chỗ cho trạng thái tạnh ráo và hửng nắng, mang lại bầu không khí dễ chịu cho người dân cả nước.
Hình minh họa.

Tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, sự chuyển giao thời tiết thể hiện rõ nét qua từng khung giờ trong ngày. Buổi sáng sớm, toàn vùng vẫn bao phủ bởi lớp mây dày, kèm theo sương mù và sương mù nhẹ rải rác làm hạn chế tầm nhìn, một vài nơi vẫn còn xuất hiện mưa nhỏ cục bộ. 

Tuy nhiên, càng về trưa và chiều, màn mây dần tan biến, nhường chỗ cho những vệt nắng hửng sáng giúp nền nhiệt tăng lên đáng kể. Dù vậy, người dân cần lưu ý trạng thái rét vẫn duy trì vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 16 đến 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Đến chiều, nhiệt độ cao nhất tại Đông Bắc Bộ đạt ngưỡng 24-27 độ C, trong khi Tây Bắc Bộ có nơi vượt trên 27 độ C.

Riêng tại thủ đô Hà Nội, thời tiết ngày 7/3 mang đặc trưng của sự giao thoa rõ rệt. Buổi sáng, bầu trời nhiều mây với những cơn mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ, trời rét với mức nhiệt từ 18-20 độ C. 

Nhưng chỉ đến trưa, không gian sẽ bừng sáng khi mây giảm và nắng ấm tràn về, đẩy nhiệt độ cao nhất lên tới 23-25 độ C. Xu hướng ấm dần này còn tiếp tục kéo dài sang ngày 8/3, khi nhiệt độ tại Hà Nội dự báo sẽ tăng thêm, đạt mức 24-26 độ C vào buổi chiều, dù đêm và sáng sớm vẫn có mưa nhỏ rải rác và trời lạnh.

Trái ngược với sự ổn định dần của miền Bắc, khu vực từ Nghệ An đến phía Đông Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa vẫn còn chịu ảnh hưởng của các dải mây gây mưa. Tại đây, mưa rào rải rác và dông vẫn có khả năng xuất hiện cục bộ. 

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo trong mưa dông người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ghi nhận nền nhiệt cao nhất khoảng 23-26 độ C, trong khi vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có sự phân hóa khi phía Nam trời nắng, nhiệt độ có nơi vượt ngưỡng 30 độ C.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tình hình thời tiết cũng đang có những điều chỉnh đáng chú ý. Sau những đợt mưa trái mùa gây phiền toái, các tỉnh cao nguyên sẽ quay trở lại trạng thái nắng ráo chủ đạo, mặc dù cục bộ vẫn có nơi có mưa to và dông. 

Tại Nam Bộ và TP.HCM, tình trạng mưa dông trái mùa giảm hẳn, thay vào đó là cường độ nắng mạnh vào ban ngày, đặc biệt là tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Nhiệt độ tại Nam Bộ duy trì ở mức khá cao, phổ biến từ 29-32 độ C. 

Tuy nhiên, người dân vẫn cần cảnh giác với những cơn mưa rào và dông bất chợt vào chiều tối và đêm, đi kèm nguy cơ về lốc, sét và gió giật để đảm bảo an toàn trong sinh hoạt và di chuyển.

QT (SHTT)