Xã hội
25/01/2026 13:51Hà Nội: "Mạnh tay" phạt nguội 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị chỉ trong một ngày
Trong ngày 23/01/2026, Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng loạt công tác tuần tra, kiểm soát và tiếp nhận phản ánh vi phạm trực tiếp tại hiện trường thông qua hình ảnh. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện và lập hồ sơ xử lý “phạt nguội” đối với 226 trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn thành phố.


Theo cơ quan chức năng, tất cả các trường hợp nói trên đều có đầy đủ căn cứ pháp lý để xác định hành vi vi phạm. Sau khi tiến hành tổng hợp và phân loại, hồ sơ của từng trường hợp đã được chuyển về Công an các xã, phường nơi xảy ra vi phạm để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng thẩm quyền, bảo đảm nguyên tắc khách quan, công khai và tuân thủ quy định pháp luật.
Trong số 226 trường hợp vi phạm được ghi nhận, có tới 222 trường hợp liên quan đến trật tự đô thị. Các hành vi phổ biến gồm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; dựng biển quảng cáo, bày đặt vật dụng không đúng quy định. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện 2 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và 2 trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và sinh hoạt của người dân.



Thống kê cho thấy, một số địa bàn có số lượng vi phạm trật tự đô thị ở mức cao, điển hình là phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám với 46 trường hợp. Phường Hoàn Kiếm và xã Đông Anh cùng ghi nhận 15 trường hợp; phường Xuân Đỉnh và phường Cửa Nam mỗi nơi có 12 trường hợp vi phạm. Đây đều là những khu vực đông dân cư, hoạt động kinh doanh sôi động, dễ phát sinh vi phạm nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Việc đẩy mạnh áp dụng hình thức “phạt nguội” thông qua hình ảnh phản ánh tại hiện trường đang cho thấy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, đồng thời hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng và bảo vệ môi trường.
Trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, sạch đẹp và an toàn.