Xã hội
30/11/2025 13:52Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng, lọt top 5 thành phố có chất lượng không khí tệ nhất thế giới
Dữ liệu từ hệ thống theo dõi chất lượng không khí toàn cầu IQAir cho thấy Hà Nội đứng trong nhóm 5 đô thị ô nhiễm nhất thế giới vào sáng nay, với chỉ số AQI trung bình đạt 225. Vị trí này đặt Hà Nội ngang hàng với những thành phố ô nhiễm nổi tiếng như KolKat, Delhi của Ấn Độ, Tashkent của Uzbekistan hay Baghdad tại Iraq.

Nhiều khu vực nội thành được nhuộm màu đỏ sẫm trên bản đồ quan trắc, thể hiện nồng độ bụi mịn ở mức rất cao. Tây Hồ là nơi có chỉ số đáng lo ngại nhất, dao động quanh 282. Tại trạm quan trắc trước cổng Đại học Bách khoa trên đường Giải Phóng, AQI đã tăng từ 150 vào tối 29-11 lên khoảng 210 lúc 7 giờ sáng 30-11, đưa khu vực này vào nhóm “rất xấu” – mức có thể gây ảnh hưởng sức khỏe đối với toàn bộ dân cư.
Một số điểm đo khác như Nguyễn Văn Cừ cũng ghi nhận mức AQI hơn 200 vào rạng sáng, sau đó giảm nhẹ nhưng vẫn nằm trong vùng nguy hại. Khu vực Công viên Khuất Duy Tiến duy trì quanh mức 160, phản ánh tình trạng bụi mịn tích tụ do thời tiết lạnh, lặng gió.
Ô nhiễm không khí dự báo còn kéo dài
Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) đã đưa ra cảnh báo về đợt ô nhiễm không khí có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 tại Hà Nội cùng các tỉnh lân cận. Theo số liệu từ hệ thống giám sát môi trường quốc gia và các dự báo khí tượng, miền Bắc – đặc biệt là Hà Nội – sẽ chịu tác động bởi hình thái thời tiết bất lợi như nghịch nhiệt, sương mù và gió yếu. Các yếu tố này khiến không khí khó khuếch tán, tạo điều kiện cho bụi mịn PM2.5 gia tăng mạnh, đẩy chỉ số AQI lên trên 150 và tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội.
Để đối phó với tình trạng ô nhiễm, Bộ NN-MT đề nghị các tỉnh, thành tăng cường vệ sinh đường phố, triển khai các biện pháp giảm bụi và kiểm soát nguồn phát thải. Bộ cũng yêu cầu lực lượng công an cấp xã, phường phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đốt rác thải sinh hoạt, đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp — đặc biệt tại các khu vực giáp ranh hoặc gần các trục giao thông.
Ngoài ra, Bộ NN-MT sẽ dùng thiết bị bay không người lái (UAV/Flycam) cùng ảnh vệ tinh để giám sát, phát hiện điểm phát thải lớn hoặc các vụ đốt ngoài trời. Thông tin và hình ảnh vi phạm sẽ được chuyển ngay cho địa phương để xử lý kịp thời.