Trước nguy cơ ô nhiễm không khí gia tăng khi miền Bắc bước vào mùa Đông, Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm soát bụi từ công trường, xe chở vật liệu, tình trạng đốt rác tự phát và khuyến khích người dân cung cấp hình ảnh vi phạm qua ứng dụng iHanoi.

Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, thành phố đang triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát nguồn phát thải, tăng cường quan trắc, giám sát và dự báo chất lượng không khí nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Miền Bắc chuẩn bị bước vào mùa Đông, thời điểm thời tiết hanh khô, lặng gió có thể khiến các chất ô nhiễm khó phát tán, tích tụ gần mặt đất. Trước tình hình này, Hà Nội xác định kiểm soát các nguồn phát thải trọng điểm, đặc biệt là bụi từ công trình xây dựng, xe vận chuyển đất đá và hoạt động đốt rác tự phát.

19-1792403125-ha-noi-siet-o-nhiem-khong-khi-khuyen-khich-nguoi-dan-chup-anh-quay-video-phan-anh-vi-pham
Xe phun sương dập bụi hoạt động trên các tuyến phố Hà Nội.

Yêu cầu công trình lớn lắp hệ thống giám sát bụi

Đối với các công trường xây dựng và xe chở vật liệu, UBND TP Hà Nội yêu cầu trong tháng 10/2026, 100% công trình lớn phải lắp đặt hệ thống giám sát bụi bằng cảm biến, camera hoặc trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước ngày 15/11/2026, các công trình lớn như nhà cao tầng, khu đô thị phải có hàng rào cao tối thiểu 3m, tường bao chân cao 40cm. Xe tải ra vào công trường phải được kiểm tra độ kín, đồng thời rửa sạch bánh, gầm và thân xe.

Lực lượng Công an được yêu cầu tăng cường xử lý các phương tiện chở quá tải, không che chắn khiến đất đá rơi vãi ra đường. Khi xảy ra tình trạng này, chủ đầu tư phải tổ chức dọn dẹp ngay khu vực bị ảnh hưởng trong bán kính 50-100m.

Đốt rác tự phát sẽ bị xử lý nghiêm

Bên cạnh bụi xây dựng, tình trạng đốt rác, lá cây và phụ phẩm nông nghiệp cũng nằm trong diện kiểm soát. Các xã, phường được giao lập bản đồ những khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm, bố trí lực lượng theo dõi và nhanh chóng ngăn chặn, dập tắt khi nhận được tin báo.

Để hạn chế việc người dân tự đốt rác, các địa phương sẽ bố trí thêm điểm thu gom lá cây, rác cồng kềnh và rơm rạ.

Thành phố đồng thời yêu cầu tăng tần suất quét hút, rửa đường tại những tuyến thường xuyên có bụi bẩn, với tần suất ít nhất 2 lần mỗi ngày. Hoạt động này được ưu tiên vào ban đêm và sáng sớm, trước giờ cao điểm.

Về giải pháp công nghệ, Hà Nội đang hướng tới thử nghiệm hệ thống dập bụi áp lực cao và thiết bị phun sương tự động khi chỉ số ô nhiễm vượt ngưỡng.

Người dân có thể gửi hình ảnh vi phạm qua iHanoi

Để tăng hiệu quả giám sát, UBND TP Hà Nội khuyến khích người dân chủ động ghi nhận và phản ánh các hành vi gây ô nhiễm không khí.

Khi phát hiện xe tải làm rơi vãi đất đá, công trường thi công phát tán bụi hoặc điểm đốt rác tự phát, người dân có thể chụp ảnh, quay video và gửi thông tin qua ứng dụng iHanoi.

Hình ảnh, video nên kèm theo thời gian, vị trí xảy ra sự việc và biển số phương tiện nếu có. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận thông tin để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

PN (SHTT)