Xã hội
07/05/2026 15:15Hà Nội thống nhất di dời và tái thiết toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng
Định hướng này được thống nhất sau cuộc làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với UBND TP Hà Nội ngày 6/5 liên quan đến bài toán thủy lực, an toàn thoát lũ và triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Theo phương án đang được nghiên cứu, khu vực bãi sông sẽ được điều chỉnh tăng diện tích đất xây dựng để phát triển đại lộ cảnh quan kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Tuyến trục này được kỳ vọng trở thành không gian xanh trung tâm mới của Thủ đô, đồng thời kết hợp phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, đô thị sáng tạo và khoa học công nghệ dọc hai bên bờ sông.

Các cơ quan chức năng đánh giá định hướng quy hoạch cơ bản phù hợp với tầm nhìn dài hạn của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu về phòng chống lũ và an toàn đê điều.
Điểm đáng chú ý trong phương án là việc nghiên cứu tổng thể hệ thống thủy văn, dòng chảy sông Hồng trong cả mùa mưa lũ lẫn mùa khô. Hà Nội cũng đặt mục tiêu khôi phục các tuyến sông Tích, Nhuệ và Đáy, đồng thời xem xét xây dựng đập dâng trên sông Hồng tại khu vực Phố Hiến và trên sông Đuống phía dưới Long Tửu.
Theo thông báo sau cuộc họp, các bên đã thống nhất chủ trương từng bước di dời, sắp xếp và quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê để phục vụ quá trình tái thiết đồng bộ không gian hai bên sông Hồng.
Song song với phát triển đô thị, nhiều làng nghề ven sông như Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức hay vùng đào Nhật Tân sẽ được bảo tồn và tái phát triển theo hướng kết hợp văn hóa, du lịch trải nghiệm và không gian công viên chuyên đề.
Cơ quan chức năng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện phương án quy hoạch trong các kịch bản thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu. Các tính toán về cao độ xây dựng, hệ thống thủy lợi, đê điều và mật độ đô thị sẽ phải được đồng bộ để bảo đảm an toàn lâu dài.
Trước đó, cuối năm 2025, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô hơn 11.000ha và tổng vốn dự kiến khoảng 855.000 tỷ đồng.
Dự án trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 19 xã, phường của Hà Nội. Công trình gồm nhiều hợp phần lớn như tuyến giao thông kết hợp công viên cảnh quan, khu tái thiết đô thị hai bờ sông, tuyến metro ngầm dài khoảng 45km và các khu tái định cư phục vụ người dân bị ảnh hưởng.
Theo tính toán sơ bộ, khoảng 200.000 người sẽ chịu tác động từ dự án, trong đó một bộ phận được bố trí tái định cư tại chỗ. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2030, mở ra kỳ vọng thay đổi diện mạo toàn bộ không gian ven sông Hồng trong tương lai.