Sự xuất hiện của một đợt không khí lạnh mới khiến thời tiết nhiều khu vực trên cả nước chuyển biến phức tạp. Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đối mặt với mưa dông trái mùa vào chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 6/3, một khối không khí lạnh tăng cường tràn xuống nước ta đã khiến thời tiết ở nhiều khu vực có sự thay đổi rõ rệt. Một số nơi tại khu vực Trung Trung Bộ có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ, còn Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ghi nhận tình trạng mưa dông trái mùa vào buổi chiều và tối.

Tại miền Bắc, ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông khiến khu vực này duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác ở vài nơi. Vào rạng sáng, sương mù dày và sương mù nhẹ xuất hiện tại nhiều khu vực, có thể làm giảm tầm nhìn và gây khó khăn cho các phương tiện khi lưu thông.

Tuy nhiên, từ trưa và chiều, khi gió tây bắc trên cao hoạt động mạnh hơn, mây có xu hướng giảm dần, trời chuyển nắng. Khu vực Tây Bắc Bộ dự báo có nắng rõ rệt hơn so với phía Đông, mang lại cảm giác ấm áp vào ban ngày.

06-1772754004-khong-khi-lanh-tang-cuong-thoi-tiet-ca-nuoc-bien-dong-nhieu-noi-co-mua-dong.webp
Dông lốc làm tốc mái nhiều ngôi nhà ở Đồng Tháp (Ảnh: CTV).

Ở khu vực Trung Bộ, thời tiết thay đổi rõ rệt do sự kết hợp giữa không khí lạnh tăng cường và vùng hội tụ gió trên cao. Từ rạng sáng, mưa bắt đầu lan rộng tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế. Đặc biệt, dải từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi được dự báo có mưa tăng mạnh từ gần sáng, một số nơi có thể xuất hiện mưa to đến rất to.

Trong các đợt mưa dông tại khu vực này, người dân cần đề phòng những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày thời tiết vẫn có nắng nhưng không quá gay gắt. Tuy vậy, đến chiều và tối, mây đối lưu phát triển mạnh khiến nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Mưa dông tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Tây Nguyên và một số tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo trong các cơn dông tại khu vực này có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại.

Tại Hà Nội, thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C, cao nhất 23-25 độ C, đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ cũng nhiều mây, có mưa vài nơi và sương mù vào buổi sáng. Nhiệt độ thấp nhất dao động 18-21 độ C, cao nhất 23-26 độ C, riêng một số nơi ở phía Tây Bắc có thể vượt 28 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, thời tiết tương tự với nhiều mây, có mưa vài nơi và sương mù rải rác vào sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế dự báo nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ xuất hiện mưa to. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi vào buổi sáng kèm sương mù nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ghi nhận thời tiết phân hóa: phía Bắc nhiều mây, có mưa và dông, cục bộ mưa to; phía Nam có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C, một số nơi phía Nam trên 30 độ C.

Tại khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ dao động từ 19-22 độ C vào ban đêm và sáng sớm, ban ngày có thể đạt 28-31 độ C.

Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái có mây, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào rải rác, một số nơi có dông và mưa to cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Riêng tại TP.HCM, thời tiết tương tự khu vực Nam Bộ với mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24-26 độ C và cao nhất từ 30-32 độ C.

Biên Thùy (SHTT)