Xã hội
22/10/2026 06:53Không khí lạnh tràn về nhưng miền Bắc vẫn nắng nóng 33 độ C?
Không khí lạnh xuất hiện nhưng thời tiết miền Bắc chưa chuyển lạnh rõ rệt. Trong ngày 22/10, nhiều khu vực tiếp tục có nắng, nhiệt độ ban ngày phổ biến 30-33 độ C, một số nơi tại Tây Bắc Bộ vượt 33 độ C. Mưa chỉ xuất hiện cục bộ với lượng nhỏ, trong khi gió duy trì ở mức nhẹ.
Nguyên nhân của hiện tượng này là khối không khí lạnh có cường độ rất yếu, đồng thời lệch về phía Đông nên chưa làm nhiệt độ trên diện rộng giảm đáng kể. Vì vậy, dù đã có không khí lạnh, người dân miền Bắc vẫn cảm nhận thời tiết tương đối nóng vào ban ngày.

Hà Nội nắng 33 độ C, miền Bắc ít mưa trong nhiều ngày tới
Tại Đông Bắc Bộ, thời tiết hôm nay có mây, nắng gián đoạn, một số nơi có thể xuất hiện mưa cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất dao động 23-26 độ C, riêng vùng núi có nơi xuống dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C.
Trong khi đó, Tây Bắc Bộ cũng duy trì hình thái thời tiết có mây, nắng gián đoạn và khả năng xuất hiện mưa nhỏ rải rác ở một số nơi. Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm phổ biến 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Ban ngày, nhiệt độ tăng lên 30-33 độ C, cá biệt có nơi cao hơn 33 độ C.
Riêng Hà Nội, thời tiết ngày 22/10 chủ yếu có nắng, đêm không mưa và gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C. Như vậy, dù chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, mức nhiệt ban ngày tại Thủ đô vẫn tương đối cao.
Theo dự báo, trong nhiều ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Hình thái thời tiết này cho thấy đợt không khí lạnh hiện tại chưa tạo ra sự thay đổi đáng kể về nhiệt độ tại khu vực.
Miền Trung có mưa rải rác, đề phòng dông lốc
Trái với miền Bắc, một số địa phương miền Trung trong ngày 22/10 vẫn xuất hiện mưa rào rải rác.
Khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và một số nơi xảy ra dông. Về đêm, mưa giảm, chỉ còn xuất hiện tại vài nơi.
Nhiệt độ thấp nhất tại các địa phương này phổ biến 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Ở khu vực phía Đông Gia Lai (Bình Định cũ), phía Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hòa và địa bàn Bình Thuận cũ, thời tiết ít mưa, nắng nhẹ. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C và cao nhất 30-33 độ C.
Nhìn chung, thời tiết miền Trung có sự phân hóa giữa các khu vực. Trong khi một số địa phương phía Bắc và Trung Trung Bộ còn mưa rải rác, những khu vực về phía Nam phổ biến ít mưa và có nắng.
Tây Nguyên, Nam Bộ giảm mưa, nhiệt độ cao nhất 34 độ C
Tại Tây Nguyên, thời tiết ngày 22/10 tương đối thuận lợi với trạng thái ít mưa, nắng nhẹ. Tuy nhiên, riêng Lâm Đồng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối.
Nhiệt độ thấp nhất toàn khu vực phổ biến 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trong những khu vực xuất hiện dông, vẫn cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Ở Nam Bộ, lượng mưa có xu hướng giảm so với những ngày trước. Ban ngày chỉ có mưa rào và dông tại một vài nơi, nhưng đến chiều và tối, mưa rào và dông có thể xuất hiện rải rác. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.
Riêng TPHCM, ban ngày có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Chiều và tối, mưa dông có thể xảy ra rải rác, đi kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-26 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất đạt 32-34 độ C.
Theo dự báo, những ngày tới, thời tiết tại miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ nhìn chung chuyển sang trạng thái ít mưa, ngày nắng. Dù vậy, tại những nơi còn xuất hiện mưa dông, người dân vẫn cần lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.
PV (SHTT)