Trong những ngày đầu xuân năm mới, thời tiết có sự chuyển biến rõ rệt khi một đợt không khí lạnh đang tràn xuống, gây mưa và giảm nhiệt trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Ngay từ ngày 18-2, tức mùng 2 Tết Bính Ngọ, khối không khí lạnh đã chính thức tác động đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, phần lớn Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ. Sự xuất hiện của đợt lạnh này đã kéo nhiệt độ giảm từ 2-4 độ C, kèm theo mưa nhỏ rải rác ở vài nơi. 

Theo dự báo, trong suốt ngày và đêm mùng 2 Tết, hình thái thời tiết này sẽ tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng đến các khu vực khác tại Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và sau đó lan dần xuống Trung Trung Bộ.

Tại khu vực đất liền, gió Đông Bắc duy trì cường độ cấp 2-3, riêng các vùng ven biển ghi nhận gió mạnh hơn ở mức cấp 3-4. Đáng chú ý, từ ngày 18-2 đến ngày 19-2 (mùng 3 Tết), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ duy trì trạng thái trời rét, thậm chí một số vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm. 

Trong đợt này, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến trong khoảng 16-19 độ, tuy nhiên vùng núi có nơi xuống thấp dưới 13 độ. Riêng tại thủ đô Hà Nội, thời tiết chủ đạo là mưa nhỏ vài nơi và trời rét xuyên suốt từ mùng 2 đến mùng 3 Tết với mức nhiệt thấp nhất dao động từ 17-19 độ. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, người dân cũng sẽ đón Tết trong làn mưa nhỏ rải rác kéo dài đến hết ngày 19-2.

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng biển cao 1,0–2,5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng biển cao 3–5 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng biển cao 2,5–3,5 m.

Các chuyên gia cảnh báo gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

PV (SHTT)