Một đợt không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng đến nước ta trong những ngày tới, gây mưa trở lại tại đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. Đáng chú ý, dù đang giữa mùa thu, Hà Nội và một số nơi ở miền Bắc vẫn ghi nhận mức nhiệt 35-37 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/10, mưa lớn đã chấm dứt tại hầu hết các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ. Trong khi đó, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng vẫn có mưa rào, dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to.

17-1792193466-mien-bac-sap-don-dot-khong-khi-lanh-moi-nhieu-noi-co-mua-to-den-rat-to
Ảnh minh họa: Internet

Dự báo khoảng ngày 19-21/10, một đợt không khí lạnh lệch về phía đông có khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Tuy nhiên, hình thế thời tiết này được nhận định không khiến nhiệt độ miền Bắc thay đổi đáng kể mà chủ yếu làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa tại Trung Bộ và khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Theo bản tin dự báo thời tiết 10 ngày của cơ quan khí tượng, trong hai ngày 21-22/10, khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế có thể xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mưa lớn có khả năng quay trở lại các tỉnh miền Trung trong khoảng thời gian này do tác động của gió đông bắc ở tầng thấp kết hợp với địa hình khu vực và các nhiễu động gió đông yếu ở tầng cao. Một số địa điểm có thể xảy ra mưa to đến rất to.

Trong khi nguy cơ mưa lớn gia tăng tại một số khu vực, thời tiết miền Bắc những ngày qua vẫn duy trì nền nhiệt cao bất thường so với hình dung về thời tiết giữa mùa thu. Tại Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ có nơi lên tới 35-37 độ C.

Lý giải về tình trạng này trên báo Sức khỏe và Đời sống, TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khí tượng và khí hậu, Viện Khoa học khí tượng thủy văn, môi trường và biển, cho biết nguyên nhân trực tiếp trước hết đến từ điều kiện hoàn lưu khí quyển trong những ngày gần đây.

Theo ông Kiên, khối không khí lạnh từ phía Bắc chưa hoạt động đủ mạnh để kéo nền nhiệt xuống thấp. Trong khi đó, ban ngày ít mây, thời gian nắng kéo dài, gió chủ yếu thổi theo hướng Đông Nam đến Nam khiến bức xạ mặt trời vẫn ở mức khá lớn. Vì vậy, nhiệt độ tăng nhanh từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều.

Về triển vọng thời tiết cuối tháng 10, một số mô hình dự báo quốc tế được báo Sức khỏe và Đời sống dẫn lại cho rằng khoảng ngày 25/10 mới có thể xuất hiện một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc, giúp nhiệt độ giảm đáng kể.

Dù vậy, thời điểm này vẫn còn khá xa nên khả năng không khí lạnh xuất hiện, cường độ tác động cũng như mức giảm nhiệt thực tế đều chưa thể khẳng định chắc chắn.

Dự báo thời tiết ngày 17/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

PN (SHTT)