Dù chưa bước vào cao điểm mùa hè, nắng nóng đã xuất hiện dồn dập trên cả nước với cường độ cao bất thường, làm dấy lên lo ngại về một mùa hè 2026 đầy cực đoan.

Ngay từ cuối tháng 3, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã ghi nhận các đợt nắng nóng đến sớm hơn khoảng nửa tháng so với quy luật. Từ đầu tháng 4, nhiệt độ tăng nhanh và lan rộng, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Tại Nam Bộ, nắng nóng cũng khởi phát từ giữa tháng 2 và kéo dài liên tục đến nay, sớm hơn khoảng 10 ngày so với trung bình nhiều năm.

Theo dự báo, phải đến khoảng giữa tháng 4, các khu vực mới có khả năng xuất hiện mưa rào và giông rải rác, giúp nền nhiệt giảm bớt phần nào.

13-1776035621-nang-nong-2026-den-som-dien-bien-bat-thuong-canh-bao-mua-he-khac-nghiet

Các chuyên gia nhận định, đợt nắng nóng diện rộng lần này chịu tác động từ nhiều yếu tố. Trong đó, hiện tượng ENSO đang chuyển dần sang pha nóng El Nino, làm gia tăng các đợt nhiệt cao kéo dài. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ toàn cầu tăng mạnh, hình thành các “vòm nhiệt” giữ không khí nóng tồn tại lâu hơn.

Đáng chú ý, vùng áp thấp nóng phía Tây năm nay phát triển sớm và mở rộng nhanh, kết hợp với hiệu ứng gió phơn khiến nhiệt độ tăng cao trong khi độ ẩm giảm sâu. Nhiều số liệu cho thấy nhiệt độ tại Việt Nam trong thời gian gần đây cao hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm, phản ánh rõ sự bất thường của hệ thống khí hậu.

Dự báo trong thời gian tới, nắng nóng có thể tiếp tục lập các mốc kỷ lục mới. Riêng trong tháng 4, nền nhiệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5-2,5 độ C. Cao điểm nắng nóng sẽ tập trung từ tháng 5 đến tháng 7, với cường độ gay gắt và thời gian kéo dài hơn, trong khi các đợt không khí lạnh giảm hẳn.

Đi kèm với đó là nguy cơ thiếu mưa, hạn hán, xâm nhập mặn và cháy rừng gia tăng. Trước tình hình này, người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt, chủ động bảo vệ sức khỏe, đồng thời kiểm tra hệ thống điện và các vật liệu dễ cháy để phòng ngừa rủi ro trong những ngày thời tiết cực đoan.

Biên Thùy (SHTT)