Xã hội
08/05/2026 15:38Người phụ nữ gom nước dừa thừa ở bãi biển giải thích lý do, xin lỗi nhưng vẫn bị đình chỉ buôn bán
Ngày 8/5, UBND xã Hải Thịnh (Ninh Bình) cho biết đã có báo cáo xác minh, xử lý vụ việc liên quan đến dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh tại bãi tắm 3, Khu du lịch Thịnh Long.
Theo báo cáo, ngày 6/5, địa phương tiếp nhận phản ánh trên mạng xã hội về hình ảnh và clip ghi lại cảnh một phụ nữ kinh doanh tại khu vực bãi tắm 3 có hành vi mất vệ sinh an toàn thực phẩm và bán nước với giá cao.
Qua xác minh, người phụ nữ trong clip là bà L.T.X., trú tại xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình.

Ngày 7/5, Ban Quản lý Khu du lịch Thịnh Long đã mời bà X. lên làm việc, lập biên bản về hành vi bán nước giải khát với giá cao không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến hình ảnh khu du lịch. Đồng thời, ban quản lý quyết định không cho bà tiếp tục kinh doanh tại đây.
Sáng 8/5, UBND xã Hải Thịnh tiếp tục tổ chức buổi làm việc với sự tham gia của lãnh đạo xã, Ban quản lý Khu du lịch Thịnh Long, lực lượng công an, Phòng Văn hóa - xã hội cùng người liên quan để làm rõ vụ việc.
Tại buổi làm việc, bà L.T.X. thừa nhận việc bán nước với giá cao đã ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch địa phương. Bà cũng cho biết có gom phần nước dừa còn thừa nhưng chỉ nhằm mục đích sử dụng cá nhân, không bán lại cho khách.
Theo tường trình, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 6/5. Người phụ nữ này đã gửi lời xin lỗi tới chính quyền địa phương, du khách và cộng đồng mạng, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm sâu sắc.
UBND xã Hải Thịnh sau đó đã đình chỉ hoạt động buôn bán của bà X. tại Khu du lịch Thịnh Long. Ban quản lý khu du lịch cũng tổ chức họp các hộ kinh doanh, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các điểm tham quan để quán triệt lại nội quy, quy định trong hoạt động du lịch.

Bên cạnh đó, địa phương yêu cầu các hộ kinh doanh nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời tiến hành đăng ký, đánh số các hộ bán hàng nhỏ lẻ và xe điện nhằm thuận tiện cho công tác quản lý.
Ngoài ra, Ban quản lý Khu du lịch Thịnh Long sẽ xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, thường xuyên họp đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo UBND xã định kỳ.
Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, chính quyền yêu cầu phải niêm yết công khai giá bán, thu đúng giá đã niêm yết và đảm bảo việc kinh doanh tuân thủ pháp luật cũng như giữ gìn hình ảnh, nét văn hóa địa phương.
Các hộ kinh doanh cũng được yêu cầu chủ động giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực buôn bán, đồng thời ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định liên quan đến hoạt động phục vụ du lịch.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ bán nước giải khát tại bãi biển Thịnh Long có hành động bị cho là phản cảm và mất vệ sinh.
Theo nội dung clip, người phụ nữ đã gom những quả dừa khách uống dở rồi đổ phần nước còn lại vào một chiếc cốc màu trắng. Người đăng tải video cho rằng phần nước dừa này có thể được bán lại cho khách khác.
Đoạn clip nhanh chóng gây bức xúc trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng hành động trên ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch biển của tỉnh Ninh Bình trong thời điểm bắt đầu mùa du lịch hè năm nay.