Sạt lở bờ hữu sông Chu tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, kéo dài khoảng 650m, khiến 2 hộ dân với 13 nhân khẩu phải sơ tán. Khu vực này hiện có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến 37 hộ với 165 nhân khẩu cùng nhiều công trình hạ tầng.

Ngày 12/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3369/QĐ-UBND, công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Chu tại khu vực thôn 8, xã Lam Sơn. Quyết định nhằm triển khai các biện pháp ứng phó cấp bách, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và các công trình trong khu vực.

Theo quyết định, tình trạng sạt lở xảy ra do ảnh hưởng của mưa lũ, đặc biệt là đợt mưa lớn từ ngày 13 đến 19/9/2026. Chiều dài đoạn bờ sông bị sạt lở khoảng 650m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ tại Trạm Thủy văn Bái Thượng đạt 17,59m, thấp hơn mức báo động III là 0,41m.

Diễn biến sạt lở được đánh giá nghiêm trọng. Bờ sạt có dạng cung đứng thành, chiều cao trung bình từ mép nước lên mặt bãi khoảng 10-15m. Phạm vi sạt lở lấn sâu vào bãi từ 10-15m, có vị trí vượt 30m, làm mất khoảng 19.500m² đất.

13-1791883922-thanh-hoa-cong-bo-tinh-huong-khan-cap-sat-lo-bo-huu-song-chu-de-doa-hang-chuc-ho-dan
Sạt lở dọc bờ sông Chu tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN

Đáng lo ngại, điểm sạt lở gần nhất đã áp sát công trình và nhà ở của người dân. Trước nguy cơ mất an toàn, 2 hộ với 13 nhân khẩu đã được sơ tán đến nơi an toàn. Hiện có 37 hộ dân, tương ứng 165 nhân khẩu tại thôn 8, nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Không chỉ đe dọa nhà cửa và đời sống người dân, sạt lở còn có thể tiếp tục tác động đến khoảng 9.750m² đất sản xuất nông nghiệp, trường học, đường giao thông và các công trình hạ tầng khác. Tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mở rộng nếu tiếp tục xảy ra mưa lũ.

Khẩn trương sơ tán dân, khoanh vùng khu vực nguy hiểm

Để ứng phó tình huống khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND xã Lam Sơn khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ người và tài sản. Địa phương phải tổ chức trực, theo dõi sát diễn biến sạt lở, đồng thời dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo và thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng tránh.

Việc kiểm soát người ra vào khu vực nguy hiểm phải được thực hiện nghiêm túc, tuyệt đối không để người dân đi vào nơi có nguy cơ sạt lở, đặc biệt trong thời gian xảy ra mưa lũ.

UBND xã Lam Sơn cũng có trách nhiệm xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”; chủ động di dời các hộ dân đến nơi an toàn, bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu và không để người dân tự ý quay trở về khi điều kiện an toàn chưa được bảo đảm. Cùng với đó, địa phương cần tiếp tục thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp nhằm hạn chế tác động của sạt lở.

Các sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Tài chính cùng những đơn vị liên quan được giao hỗ trợ, hướng dẫn địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách theo chức năng và thẩm quyền.

Về lâu dài, UBND xã Lam Sơn phải khảo sát, đánh giá hiện trạng và mức độ ảnh hưởng để xây dựng phương án xử lý phù hợp, hiệu quả, bảo đảm an toàn bền vững, tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí.

Địa phương đồng thời nghiên cứu phương án di dời, tái định cư nếu phù hợp với tình hình thực tế. Trường hợp nhu cầu kinh phí vượt quá khả năng cân đối nguồn lực, xã có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Sở Tài chính xem xét, tham mưu hỗ trợ theo quy định.

PN (SHTT)