Xã hội
14/04/2020 06:20Thêm 9 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh
9 bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.
Bệnh nhân 87 là nữ, 32 tuổi, trú tại Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội, vào viện ngày 19/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 ngày 7/4; lần 2 ngày 10/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, nhịp tim đều, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Bệnh nhân 144 là nam, 19 tuổi, trú tại Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, vào viện ngày 19/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ngày 10/4 và 12/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, tim đều.
Bệnh nhân 115 là nữ, 44 tuổi, trú tại Đa Mai, thành phố Bắc Giang, Bắc Giang, vào viện ngày 20/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính ngày 5/4, 6/4 và 8/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không nôn, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.
Bệnh nhân 177 là nữ, 49 tuổi, trú tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, nhân viên bán hàng tại Bệnh viện Bạch Mai, vào viện ngày 28/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 ngày 19/4; lần 2 ngày 12/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân 186 là nữ, 60 tuổi, trú tại Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, vào viện ngày 18/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 ngày 9/4; lần 2 ngày 12/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ho, không đau ngực, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.
Bệnh nhân 189 là nữ, 46 tuổi, trú tại Tân Khang, Nông Cống, Thanh Hóa, nhân viên đổi nước sôi ở Bênh viện Bạch Mai, vào viện ngày 28/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 ngày 9/4; lần 2 ngày 12/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không đau ngực, không khó thở.
Bệnh nhân 190 là nữ, 49 tuổi, trú tại Tiên Hội, Đại Từ, Thái Nguyên, nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai, vào viện ngày 30/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần vào ngày 8/4 và 11/4. Hiện, bệnh nhân tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, tim đều, bụng mềm, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Bệnh nhân 232 là nam, 67 tuổi, trú tại Phước Hải, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, vào viện ngày 1/4. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 3 lần vào ngày 1/4, 6/4 và 9/4. Hiện, bệnh nhân có dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Bệnh nhân 239 là nam, 71 tuổi, trú tại An Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc, vào viện ngày 3/4. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 2/4, 6/4 và 10/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không đau ngực, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.
Trước đó, tối 13/4, bệnh nhân Dixong John Garth (BN28), 74 tuổi, quốc tịch Anh, đã được xuất viện sau khi điều trị khỏi bệnh Covid-19. Bệnh nhân này được ra viện sớm một ngày để kịp chuyến bay về Anh theo nguyện vọng của gia đình và đề nghị từ Đại sứ quán Anh.
HP (Nguoiduatin.vn)