Xã hội
15/03/2026 06:21Thời tiết ngày 15/3: Miền Bắc mưa phùn, sương mù; Nam Bộ nắng mạnh, có nơi nắng nóng
Cơ quan khí tượng cho biết khối không khí lạnh hiện đã lệch dần sang phía đông, suy yếu và biến tính. Tuy vậy, khu vực vùng núi Bắc Bộ vẫn chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao ở độ cao từ 1.500–3.000 m, khiến thời tiết tại đây xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi kèm theo dông.
Trong ngày 15/3 – trùng với ngày bầu cử – khu vực Bắc Bộ nhìn chung có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Vùng núi có thể xảy ra mưa rào và dông cục bộ. Ở đồng bằng và ven biển, mưa nhỏ và mưa phùn kèm sương mù có khả năng xuất hiện vào ban đêm và sáng sớm. Đến chiều, thời tiết dần khô ráo hơn, nhiệt độ tăng nhẹ nhưng trời vẫn duy trì cảm giác lạnh vào đêm và sáng.
Riêng tại Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng có khả năng xuất hiện mưa phùn và sương mù rải rác. Nhiệt độ trong ngày dao động từ khoảng 19–21 độ C vào ban đêm và sáng sớm, cao nhất khoảng 23–25 độ C.

Ở khu vực Trung Bộ, thời tiết tương đối ổn định. Từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa vài nơi; khu vực phía Bắc buổi sáng sớm có sương mù nhẹ, đến trưa chiều trời chuyển nắng. Trong khi đó, khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng chủ yếu có nắng ban ngày và không mưa vào ban đêm.
Tại Tây Nguyên, thời tiết phổ biến có mây, ngày nắng; đến chiều tối và ban đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 17–20 độ C, cao nhất 25–28 độ C, một số nơi có thể cao hơn.
Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng trong ngày. Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng. Chiều tối và ban đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32–35 độ C, có nơi vượt 35 độ C.
Tại TP.HCM, thời tiết có mây, ban ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 24–26 độ C và cao nhất từ 32–34 độ C.
Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, trong các cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, những trận mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét tại các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.