Xã hội
18/04/2026 07:23Thời tiết ngày 18/4: Miền Bắc dịu mát sau mưa giông, Hà Nội cao nhất khoảng 29°C
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hiện vẫn chịu tác động của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp. Sự tương tác giữa hai hình thái này khiến mưa giông xuất hiện ở nhiều khu vực, tuy nhiên xu hướng chung là lượng mưa sẽ giảm dần trong thời gian tới.
Tại khu vực Bắc Bộ, trong sáng 18/4 vẫn có mưa rào và giông rải rác. Mặc dù mưa không kéo dài, người dân vẫn cần lưu ý nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau khi mưa giảm, thời tiết dần tạnh ráo và xuất hiện nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến không quá 30°C, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có nơi có thể vượt mức 31°C.

Riêng tại Hà Nội, thời tiết trong ngày được dự báo có mưa, mưa rào và giông xảy ra rải rác ở một số nơi. Nhiệt độ cao nhất khoảng 29°C, tạo cảm giác mát mẻ và dễ chịu hơn so với những ngày trước đó.
Ở khu vực Bắc Trung Bộ, mưa rào và giông cũng xuất hiện rải rác. Tuy nhiên, vào thời điểm trưa và chiều, trời có nắng trở lại, khiến thời tiết trở nên dịu hơn.
Trong khi đó, các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Đến chiều tối và ban đêm, một số nơi có khả năng xảy ra mưa rào và giông. Trong các cơn giông, nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn cần được đề phòng.
Dự báo thời tiết ngày 18/4/2026 các vùng trên cả nước:
Hà Nội
Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và giông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.
Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ.
Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.
Thanh Hóa đến Huế
Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.
Nam Bộ
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
TPHCM
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.