Xã hội
02/04/2026 07:45Thời tiết ngày 2/4: Miền Bắc duy trì không khí dễ chịu, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng
Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu dần, thời tiết tại Bắc Bộ trong ngày có mưa rải rác ở một số nơi. Tuy nhiên, đến trưa và chiều, trời sẽ hửng nắng. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ có thời tiết khô ráo hơn, ban ngày có nắng và cục bộ có thể xảy ra nắng nóng.
Tại Hà Nội, thời tiết ngày 2/4 được dự báo không có mưa, trời có nắng nhẹ. Nhiệt độ trong ngày có xu hướng tăng lên, mức cao nhất khoảng 31 độ C, cao hơn khoảng 2 độ so với ngày trước đó.

Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, thời tiết có sự phân hóa rõ rệt trong ngày. Ban ngày trời nắng và một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng, trong khi chiều tối và ban đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.
Trong khi đó, các khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có ngày nắng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng. Đến ban đêm, một số nơi có thể có mưa rào và dông cục bộ.
Đáng chú ý, trong hai ngày 2 và 3/4, khu vực miền Đông Nam Bộ được dự báo sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, một số nơi có thể vượt trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến ở mức 40-45%.
Từ ngày 3/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cũng có khả năng xuất hiện nắng nóng, thậm chí có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến dao động từ 35 đến 37 độ C, có nơi vượt 38 độ C, trong khi độ ẩm tương đối thấp nhất ở mức khoảng 35-40%.
Các cơ quan khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng tại những khu vực này có thể còn kéo dài trong nhiều ngày tới, người dân cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết và có biện pháp bảo vệ sức khỏe khi làm việc hoặc di chuyển ngoài trời.
Dự báo thời tiết ngày 2/4/2026 các vùng trên cả nước:
Hà Nội
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.
Tây Bắc Bộ
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên 30-33, có nơi trên 34 độ.
Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Thanh Hóa đến Huế
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, riêng phía Nam có nơi trên 34 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.
Nam Bộ
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.
TPHCM
Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.