Xã hội
23/10/2026 16:29TPHCM tìm nhân chứng vụ nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại sân vận động Thống Nhất
UBND phường Diên Hồng, TPHCM, vừa kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và người dân cung cấp thông tin liên quan đến địa điểm nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực góc đường Nguyễn Kim - Đào Duy Từ, thuộc phía Tây sân vận động Thống Nhất.
Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TPHCM, khu vực này trước năm 1975 có tên là sân vận động Cộng Hòa. Những thông tin ban đầu cho thấy nơi đây có thể từng tồn tại một địa điểm chôn cất tập thể liệt sĩ từ trước năm 1975.
Thông tin nghi vấn được cho là có liên quan đến trận đánh trong Tết Mậu Thân năm 1968. Tại khu vực phía Tây sân vận động, có thể từng tồn tại một rãnh mộ chôn cất liệt sĩ. Tuy nhiên, những thông tin này hiện chưa được kiểm chứng độc lập và cần tiếp tục thu thập, xác minh.

Kêu gọi người dân cung cấp manh mối
Để làm rõ thông tin về địa điểm nghi có mộ liệt sĩ tập thể, UBND phường Diên Hồng mong muốn nhận được sự phối hợp của những người từng sinh sống, làm việc tại khu vực, đặc biệt là các nhân chứng am hiểu tình hình địa bàn trong năm 1968 và những năm sau đó.
Các thông tin được cơ quan chức năng quan tâm gồm ký ức về trận đánh, địa điểm chôn cất, những thay đổi về địa hình và công trình xây dựng qua các thời kỳ. Lời kể của người từng chứng kiến sự việc cùng các tài liệu, hình ảnh liên quan cũng có thể trở thành manh mối phục vụ quá trình xác minh.
Theo cơ quan chức năng, mỗi thông tin được cung cấp đều có thể góp phần hỗ trợ xác định vị trí, làm rõ những dấu tích lịch sử, từ đó phục vụ công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.
UBND phường Diên Hồng đề nghị người dân có thông tin liên quan chủ động liên hệ Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM, thông qua Ban Chính sách tại số 291 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng. Thời hạn tiếp nhận thông tin là trước ngày 30/10.
Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn cần sự chung tay của cộng đồng. Những ký ức, lời kể và tư liệu do người dân cung cấp có thể góp phần làm sáng tỏ thông tin lịch sử, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
PN (SHTT)