Xã hội
22/10/2026 18:11Vụ xe khách chở sinh viên đến biên giới Campuchia: Công an xác định thông tin bị bịa đặt
Ngày 22/10, Công an TP Đồng Nai thông tin kết quả xác minh vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến một xe khách nghi giả mạo thương hiệu Toàn Thắng, được cho là đã đón sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 rồi chở đến khu vực gần biên giới Campuchia.

Qua làm việc với người cung cấp thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định câu chuyện trên hoàn toàn không có thật. Sinh viên liên quan thừa nhận đã tự nghĩ ra sự việc để thuyết phục gia đình cho phép sử dụng xe máy cá nhân đi học thay vì tiếp tục đi xe khách.
Sinh viên bịa chuyện bị bắt cóc để được đi học bằng xe máy
Theo thông tin được Công an TP Đồng Nai công bố, ngày 22/10, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang, nhóm Facebook đăng tải, chia sẻ hình ảnh văn bản cảnh báo của Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2, có địa chỉ tại ấp Phước Hòa, xã Long Phước.
Nội dung cảnh báo cho rằng thời gian gần đây xuất hiện xe khách giả mạo thương hiệu Toàn Thắng, đón sinh viên tại khu vực quốc lộ 51, gần trường, sau đó đưa một số người đến khu vực gần biên giới Campuchia.
Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều phụ huynh, học sinh và sinh viên lo lắng về an toàn khi sử dụng dịch vụ vận tải hành khách.
Trước diễn biến trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai đã phối hợp với Công an xã Long Phước xác minh, làm việc với nhà trường và sinh viên B.T.H., sinh năm 2008, học viên khóa 20, ngành Cơ điện tử 2, là người cung cấp thông tin ban đầu.
Kết quả xác minh cho thấy không có sự việc bắt cóc, đưa sinh viên đến khu vực biên giới Campuchia như nội dung lan truyền trên mạng xã hội.
Tại buổi làm việc, B.T.H. thừa nhận đã tự dựng lên câu chuyện trên để kể với gia đình và nhà trường. Nguyên nhân xuất phát từ mong muốn được sử dụng xe máy cá nhân đi học thay vì đi xe khách hằng ngày, nhưng không được gia đình đồng ý.
Theo cơ quan công an, sau khi được làm việc, giải thích, sinh viên này đã nhận thức hành vi sai trái, đồng thời cam kết và gửi lời xin lỗi đến gia đình, nhà trường.
Trường Lilama 2 xin lỗi vì phát cảnh báo khi chưa xác minh
Liên quan đến vụ việc, ngày 22/10, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 đã ban hành thư xin lỗi gửi các cơ quan báo chí, cộng đồng mạng, phụ huynh, học sinh và sinh viên.
Trong thư, nhà trường cho biết ngày 21/10 đã phát thông báo khẩn về việc xuất hiện xe khách nghi giả mạo thương hiệu Toàn Thắng đón sinh viên gần trường rồi đưa đến khu vực biên giới Campuchia.

Theo giải trình của nhà trường, sau khi tiếp nhận thông tin từ sinh viên, Ban giám hiệu cho rằng sự việc có thật. Với mục đích cảnh báo và nâng cao cảnh giác cho cán bộ, giảng viên cùng sinh viên, lãnh đạo nhà trường đã vội vàng ban hành thông báo nội bộ, gửi lên nhóm Zalo giáo viên khi chưa phối hợp với Công an xã để kiểm tra, xác minh.
Văn bản được ký ban hành bởi ông Hoàng Văn Duyên, Phó hiệu trưởng nhà trường.
Sau khi cơ quan công an làm rõ sự việc, nhà trường thừa nhận việc phát đi thông tin chưa được kiểm chứng đã vô tình gây hoang mang trong cộng đồng.
Trong thư xin lỗi đề ngày 22/10/2026, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 gửi lời xin lỗi tới các cơ quan báo chí, phụ huynh, học sinh, sinh viên và người dân vì đã đăng tải nội dung không đúng sự thật.
Nhà trường cũng xác định đây là bài học đối với công tác quản lý, xử lý thông tin. Ban giám hiệu cho biết sẽ tổ chức họp kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan và có hình thức xử lý.
Thông tin cảnh báo ban đầu không đúng sự thật
Trước khi có kết quả xác minh, thông báo của Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 đã khiến câu chuyện xe khách nghi giả mạo chở sinh viên đến biên giới Campuchia được chia sẻ rộng rãi.
Tuy nhiên, theo kết luận xác minh được Công an TP Đồng Nai công bố ngày 22/10, nội dung về việc sinh viên bị bắt cóc, đưa đến khu vực biên giới trong vụ việc này là hoàn toàn bịa đặt.
Như vậy, cảnh báo trước đó của nhà trường không phản ánh một sự việc đã xảy ra trên thực tế. Việc sinh viên thừa nhận tự dựng chuyện và nhà trường chính thức xin lỗi là những diễn biến làm rõ nguồn gốc thông tin gây lo lắng trong dư luận.
Sự việc cũng đặt ra yêu cầu thận trọng trong tiếp nhận, kiểm chứng và công bố thông tin, đặc biệt với những nội dung liên quan đến an toàn của học sinh, sinh viên. Một cảnh báo được phát đi khi chưa xác minh có thể nhanh chóng lan truyền và gây hoang mang, dù xuất phát từ mục đích phòng ngừa rủi ro.
TN (SHTT)