Chuyện lạ

Bỏ việc, trốn trong nhà vì ngực quá "khủng"

Nim Murphy thấy sợ hãi khi những người xa lạ tiến đến gần và bình luận về vòng một của cô.

 

Nim Murphy thấy sợ hãi khi những người xa lạ tiến đến gần và bình luận về vòng một của cô. 

Nim Murphy phải từ bỏ công việc yêu thích và hiện chỉ ở nhà vì quá đau nhức. Ảnh: A Current Affair

Nim Murphy, 27 tuổi, sống ở thành phố Sydney, Australia cho biết bộ ngực cỡ 12HH khiến cô bị đau mỏi nhiều tới mức cô thường chỉ nằm im bất động, không thể lăn người trên giường. Murphy chia sẻ bộ ngực lớn khiến cô có một cuộc sống không thoải mái. 

Hiện Murphy đã nộp hồ sơ để được phẫu thuật giảm bớt kích cỡ vòng một. Tuy nhiên do thiếu bảo hiểm y tế cá nhân, trong khi danh sách những người chờ đợi phẫu thuật lại khá dài, có thể phải mấy năm nữa mới đến lượt cô. 

Murphy phải từ bỏ công việc của một roadie (người chịu trách nhiệm về thiết bị biểu diễn trong các lễ hội hay show âm nhạc) sau khi những cơn đau do bộ ngực lớn gây ra khiến cô không thể tiếp tục làm việc. Hiện cô sống nhờ tiền trợ cấp thất nghiệp.  

"Cách đây khoảng hai năm rưỡi, tôi phải gọi điện xin nghỉ ốm sau khi vừa bước ra khỏi cửa đã nôn thốc nôn tháo ra trước sân nhà vì đau. Sau lần đó, tôi phải xin nghỉ hẳn việc", Murphy nói. 

Theo Mamamia, trước đây, Murphy từng làm việc trong các tour diễn của những ca sĩ nổi tiếng như Taylor Swift và Slipknot - một công việc rất cần phải có thể lực. Hiện tại tuy Murphy có thể xin nhận việc nhẹ nhàng hơn nhưng cô sợ cảnh phải thường xuyên gọi điện thoại xin nghỉ ốm khi những cơn đau trở nên quá nghiêm trọng. Murphy tiết lộ cũng vì đôi "gò bồng đảo" quá lớn, cô từng bị người lạ lấy ra làm trò cười và trêu chọc. 

"Rất nhiều người người lạ từng đến gần chỗ tôi và nói những câu đại loại như 'cô có bộ ngực lớn thật đấy'", Murphy kể. 

Vì những sự chú ý ngoài mong đợi này mà cô gái trẻ nhiều lần cảm thấy sợ hãi, đôi khi không chịu rời khỏi nhà. "Tôi không muốn đến chốn công cộng", cô tuyên bố. 

Bác sĩ thẩm mỹ Dan Kennedy thì chia sẻ rằng giảm kích cỡ ngực là một trong những quy trình phẫu thuật mà anh thấy đáng làm nhất bởi sau đó, bệnh nhân sẽ hết đau cổ lưng hay vai. 

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)