Chuyện lạ

Khám phá sự thật về truyền thuyết người phụ nữ có 69 người con

Bà Vassilyev đã có 16 lần sinh đôi, 7 lần sinh ba và 4 lần sinh tư. Tổng số bà có 69 người con.

Bà Vassilyev đã có 16 lần sinh đôi, 7 lần sinh ba và 4 lần sinh tư. Tổng số bà có 69 người con.

“69 em bé? Nghe có vẻ không tưởng.” – James Segars, Giám đốc Bộ phận khoa học sinh sản và nghiên cứu sức khỏe phụ nữ tại Đại hack Johns Hopkins nói.

Người phụ nữ khó đáp ứng được nhu cầu sinh 69 người con

Từ những thông tin về trường hợp của bà Vassilyev, các chuyên gia đặt ra câu hỏi: Liệu chỉ trong 40 năm, bà có thể mang thai 27 lần hay không? Câu trả lời là có. Đặc biệt, thời gian bà Vassilyev mang thai sinh ba, sinh tư thường ngắn hơn bình thường.

Tính toán nhanh như sau: Bà Vassilyev có 16 lần sinh đôi, mỗi lần mang thai khoảng 27 tuần. 7 lần sinh ba, mỗi lần mang thai 30 tuần. 4 lần sinh tư, mỗi lần mang thai 30 tuần. Như vậy, tổng thời gian mang thai cặp là 18 năm, chiếm một nửa thời gian đã ghi nhận.

Tuy nhiên, đó là trên số liệu đã ghi lại. Còn thực tế lại là vấn đề khác.
 

Một bức hình chụp ảnh đại gia đình Vassilyev với 69 người con.

 
Để mang thai nhiều như vậy, bà Vassilyev phải có sức khỏe tốt trong thời gian dài. Thông thường, con gái dậy thì ở tuổi 15, buồng trứng bắt đầu hoạt động và thường chỉ sản sinh ra trứng trong khoảng 28 tuần. Quá trình đó diễn ra liên tục cho đến thời kỳ mãn kinh, thường rơi vào tầm tuổi 50 trở lên.

Trước khi mãn kinh, khả năng sinh sản của phụ nữ cũng liên tục suy giảm. “Tỷ lệ sinh con mỗi chu kỳ của một người phụ nữ 45 tuổi là khoảng 1% mỗi tháng.” – Valerie Baker, một giáo sư sản khoa cho biết. Phụ nữ càng lớn tuổi, số lượng trứng và chất lượng càng giảm.

Một bé gái khi chưa sinh có khoảng 7 triệu tế bào trứng. Khi ra đời, chỉ còn khoảng 1 triệu tế bào. Đến tuổi trưởng thành, số lượng trứng giảm còn vài trăm nghìn. Trong khoảng từ 15 – 45 tuổi, được coi là độ tuổi sinh nở, người phụ nữ có khoảng 400 trứng trưởng thành và có thể phát triển thành bào thai.

Nhưng cũng cần nói thêm, sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố có thể khiến quá trình rụng trứng gặp khó khăn và không thành công. Chính vì thế, số trứng rụng có thể ít hơn 400.
 

Phụ nữ thường khó có thai sau khi qua tuổi 40.

 
“Hầu hết phụ nữ sẽ không mang thai sau 44 tuổi. Tất nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ nhưng rất ít.” – Bác sĩ Segars nói.

Ngoài ra, khả năng mang thai cũng giảm dần theo từng thời kỳ và tùy vào điều kiện sống. Nếu bà Vassilyev cho con dùng sữa mẹ hoàn toàn, cơ thể bà của sẽ không rụng trứng. Chính vì thế, việc hai ông bà có con sau 50 tuổi là một điều cực kỳ may mắn.

Vẫn còn sống sau 27 lần mang thai là điều khó tin

Bên cạnh những điều kiện về cơ thể người phụ nữ, việc mang thai cũng được coi là tình trạng sức khỏe vất vả nhất mà một người phụ nữ trải qua. Nếu xem xét tình trạng nước Nga vào thế kỷ 18, thật khó có thể tin được bà Vassilyev có thể sinh được 69 con.

Tại các quốc gia phát triển, có trình độ chăm sóc sản khoa hiện đại có thể áp dụng phương pháp sinh mổ để giảm tỷ lệ tử vong của bà mẹ. Tại Anh, chỉ có 8/100.000 trẻ em tử vong trong quá trình sinh thường, chủ yếu do các vấn đề trong quá trình mang thai hoặc trong 6 tuần cuối thai kỳ. Trong khi đó, tại một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, Sierra Leone, tỷ lệ tử vong là 1100/100.000 ca sinh thường.

Việc bà Vassilyev có thể sống sót sau 27 lần mang thai là điều đáng ngờ. “Trong quá khứ, mỗi khi mang thai là một lần người mẹ đối mặt với tử vong.” – Bác sĩ Segars nói. Những hiểm nguy thậm chí còn tăng hơn rất nhiều khi sinh ba, sinh tư.
 

Việc bà Vassilyev có thể sống khỏe mạnh sau 27 lần mang thai trong thời kỳ y học kém phát triển là điều khó tin.

 
Sinh ba, sinh tư vào thế kỷ 18 không dễ dàng

Việc bà Vassilyev có nhiều cặp sinh đôi, sinh ba, sinh tư khiến câu chuyện thêm hợp lý. Xét về mặt khoa học, trường hợp sinh nhiều do hai khả năng: Nhiều trứng rụng cùng lúc và được thụ tinh thành công – gọi là song sinh khác trứng. Một trường hợp khác là một trứng duy nhất được hai tinh trùng tiếp cận, tách thành hai phôi hoặc nhiều hơn, dẫn đến những cặp song sinh cùng trứng giống hệt nhau về mã di truyền.

Tuy nhiên, những trường hợp này rất hiếm. Tại Anh, năm 2012, tỷ lệ sinh đôi chỉ vào 1,5%, tỷ lệ sinh ba vào khoảng 3/10.000 của 1% và sinh tư thì chỉ có 3 trường hợp trên 778.805 ca sơ sinh.

Tất nhiên, gia đình Feodor có thể là một trường hợp đặc biệt. Nhưng thực tế, chỉ tính riêng việc mang thai 16 cặp sinh đôi khỏe mạnh đã là một điều gần như không thể nào.
 

Việc sinh ba, sinh tư luôn mang lại rủi ro rất lớn cho các bà mẹ.

 
Thêm nữa, bà Vassilyev sinh 69 người con, trong đó 67 người sống sót. Cũng cần nhớ, thế kỷ 18, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong rất cao, ngay cả với trẻ sinh một, đủ tháng chứ chưa nói đến những trường hợp sinh cặp thiếu tháng. “Ngay cả trong thời đại hiện đại, nếu bạn có 4 lần mang thai sinh bốn, tôi cũng không chắc tất cả đều sống sót.” – Bác sĩ Segars bổ sung.

Giới hạn sinh con của người phụ nữ đến đâu?

Vậy, thực tế giới hạn của người phụ nữ là ở đâu? Đến thời đại ngày nay, việc sinh con “tự nhiên” của người phụ nữ không còn nhiều giới hạn.

Thực tế, từ cuối những năm 1970, các công nghệ hỗ trợ sinh sản được phápt triển làm tăng đột biến các cặp sinh đôi, sinh ba,… Thực tế, hiện nay nhiều người mẹ mang thai hộ cũng là một cách để làm tăng số lượng trẻ em trong một gia đình.

Những năm gần đây, các nghiên cứu đều chỉ ra, giới hạn sinh sản của phụ nữ có thể vượt qua những gì chúng ta tưởng tượng. Buồng trứng của phụ nữ có chứa “các tế bào noãn gốc”, nếu được kích thích đúng cách có thể sản xuất số lượng trứng không giới hạn.

Tilly và các đồng nghiệp đã chứng minh sự tồn tại những tế bão noãn gốc ở nhiều sinh vật khác như ruồi, khỉ và cả con người.
 

Về lý thuyết, kỹ thuật thụ tinh hiện đại cho phép người phụ nữ có hàng nghìn người con.

 
Từ nghiên cứu này, các nhà khoa học đã đưa ra giải thiết về việc sản xuất thuốc sinh sản có thể được dùng để kích thích buồng trứng, khiến các nang trứng trưởng thành gây rụng trứng hàng loạt cùng một lúc. Những chùm trứng sau đó có thể được cắt bỏ hoặc sử dụng trong thụ tinh ống nghiệm và thuê người mang thai hộ. Tỷ lệ mang thai sinh đôi cao hơn rất nhiều nếu sử dụng thuốc kích thích sinh sản.

Xét về góc độ trên, phụ nữ có thể có hàng trăm, hàng nghìn em bé.

Tất nhiên, ý tưởng trên chỉ được dùng với những người phụ nữ hiếm muộn, gặp vấn đề về đường con cái. Bên cạnh đó, bác sĩ Tilly cũng muốn có sự “bình đẳng” khi nói đến khả năng sinh con của đàn ông và phụ nữ.

Nam giới có khả năng sản xuất ra hàng triệu tinh trùng mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là họ không bị giới hạn khả năng sinh con. Thành Cát Tư Hãn là một ví dụ điển hình. Ông là cha của hàng trăm đứa trẻ trên toàn bộ đế chế của mình. Theo một nghiên cứu, ngày nay có khoảng 16 triệu người là hậu duệ của ông.
 
>> Những em bé trong ca sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam hiện giờ ra sao?

Theo Vân Anh (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)