-
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ? -
Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng sau khi Diệp Lâm Anh bức xúc vì con gái xuất hiện tại sự kiện -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng -
Giá dầu vượt 100 USD sau khi Saudi Arabia đóng đường ống dầu quan trọng -
Tom Holland vượt hàng loạt sao lớn, lập kỷ lục chưa từng có ở tuổi 30
Chuyện lạ
09/02/2017 21:30Kinh dị loài tắc kè mới, “khỏa thân” mỗi lần kẻ thù chạm nhẹ
![]() |
Nhiều loài bò sát như thằn lằn có thể tách đuôi của chúng khi bị nắm hay ngụy trang để lẩn trốn. Nhưng một loài tắc kè mới được phát hiện lập tức lột toàn bộ da chỉ sau một cái chạm nhẹ.
Loài vật mới được tìm thấy trên đảo Madagascar trông như một miếng thịt gà sau khi loại bỏ lớp da sần sùi. Nhưng điều này giúp chúng có thể trốn thoát động vật ăn thịt, những con vật bị lừa vì đớp phải da của tắc kè.
Các nhà khoa học đã đặt tên cho loài tắc kè kì lạ này là Megalepis Geckolepis. Chúng có bộ da lớn nhất trong tất cả các loài tắc kè.
![]() |
| Chúng sẽ lột da ngay lập tức chỉ sau một cú chạm nhẹ |
Da của con tắc kè này đặc biệt thích nghi với việc tách rời, nghiên cứu mới cho thấy. Bộ da chỉ gắn liền với cơ thể con tắc kè bằng một khu vực tương đối hẹp, do đó, có thể dễ dàng tháo bỏ.
Mặc dù một số con tắc kè khác có thể lột da theo cách tương tự nếu bị giữ chặt, Geckolepis lại có thể làm điều đó chỉ sau những cái chạm nhẹ.
Và trong khi những con khác mất nhiều thời gian để tái tạo da, con tắc kè này có thể phát triển da trở lại trong một vài tuần.
![]() |
| Điều này giúp chúng có thể trốn thoát động vật ăn thịt |
Khả năng đáng chú ý của con vật cũng thách thức các nhà khoa học.
Các nhà nghiên cứu phải rất cẩn thận trong việc bắt tắc kè. Họ phải dùng bông gòn để tránh việc chúng lột hết da. Thậm chí, họ còn cố gắng bắt chúng mà không cần chạm vào nếu có thể, bằng cách dụ tắc kè vào túi nilon.
Theo Trà My (Dân Việt)
- Vợ phát hiện ra chồng ngoại tình với bạn thân, nhưng cô vờ như không biết gì suốt 2 năm (1 giờ trước)
- Phụ huynh phát hiện gà, tôm bốc mùi trong xe đưa thực phẩm đến trường để nấu ăn cho học sinh (1 giờ trước)
- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chúc mừng tân bác sĩ nội trú từng 10 năm cõng bạn đến trường (2 giờ trước)
- Công trình chống sạt hơn 52 tỷ đồng ở Thanh Hóa có dấu hiệu nứt gãy (2 giờ trước)
- Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch (2 giờ trước)
- Lộ diện nhà đầu tư khu đô thị 72.000 tỷ đồng tại sân bay Gia Bình (2 giờ trước)
- Kết quả ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa 2-1 ĐT nữ Việt Nam: Thanh Nhã lập công, đội nhà vẫn trắng tay (2 giờ trước)
- Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng (3 giờ trước)
- Mất tích 26 năm, người phụ nữ Bắc Kinh bất ngờ được tìm thấy nhờ xét nghiệm ADN (3 giờ trước)
- Về già, nên giao lương hưu cho con trai hay con dâu? (3 giờ trước)


